Vườn quốc gia U Minh Thượng mở cửa trở lại đón du khách tham quan, du lịch từ ngày 26/5/2025, sau một thời gian đóng cửa rừng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Công an tỉnh Kiên Giang xác định bị can Thắng với vai trò đồng phạm, đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng trong dự án bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia U Minh Thượng.
Đơn vị chức năng đang chủ động đắp đập giữ nước cao hơn hằng năm trên 10cm, phát dọn 30 đường tuyến để đề phòng khi có cháy xảy ra lực lượng chữa cháy dễ dàng vận chuyển phương tiện.
Bà Trương Mỹ Lan không có vị trí chính thức ở SCB nhưng có cổ phần tương đối lớn nên có ảnh hưởng đến hội đồng quản trị. Ông Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận, phải chấp hành sự điều khiển của bà Lan.
Phạm Quốc Dân cùng 2 người khác có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho gói thầu số tiền trên 8,7 tỷ đồng.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết tỉnh mở rộng, nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống các di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên bền vững, bảo tồn tính đa dạng sinh học cao.
Hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng đã có nhiều đổi mới, mang diện mạo mới và từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp với nhiều sản phẩm đa dạng.
Vườn Quốc gia Phú Quốc và Vườn Quốc gia U Minh Thượng đã tổ chức các đợt xử lý, diệt trừ các loài thực vật ngoại lai xâm hại nhằm tránh phát tán, ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học.
Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia U Minh Thượng tiếp nhận các cá thể sinh vật bị tịch thu từ các vụ vi phạm pháp luật hoặc được các cá nhân, tổ chức tự nguyện giao nộp.
Hoạt động khám phá rừng tràm giúp du khách tìm hiểu về nguồn gốc và đời sống cây tràm của Vườn Quốc gia U Minh Thượng; tìm hiểu sự phục hồi đa dạng sinh học và rừng tràm sau vụ cháy năm 2002.
Trong thời gian nghỉ lễ từ ngày 30/4 đến 3/5, tổng số khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt 36.713 lượt, bằng 13,6% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế là 1.136 lượt.
Nguyên nhân gây ra vụ sụt lún, sạt lở do ảnh hưởng thời tiết nắng hạn kéo dài, chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn, các kênh bên ngoài thông với kênh đê bao đã được đắp đập ngăn nước mặn.
Đây không chỉ là khu dự trữ sinh quyển thứ 5 ở Việt Nam được UNESCO công nhận cho đến hiện tại mà còn là khu dự trữ lớn thứ hai trong tổng số 8 Khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam.
Tối 22/2, tại Kiên Giang, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc-Đồng bằng sông Cửu Long.