Washington Post: Sau khi bắn hạ MH17, tên lửa BUK được rút trở lại Nga

Theo Washington Post, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết tình báo Mỹ đã thu thập được nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đã chuyển tên lửa sang miền Đông Ukraine.
Washington Post: Sau khi bắn hạ MH17, tên lửa BUK được rút trở lại Nga ảnh 1Quân ly khai gác bên cạnh các thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: AP)

AFP dẫn tin từ tờ Washington Post ra ngày 19/7, Mỹ tin rằng Nga đã cung cấp cho quân ly khai Ukraine các bệ phóng tên lửa từng bắn hạ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia và sau đó chuyển trở lại lãnh thổ Nga sau khi phi cơ này bị bắn hạ.

Báo trên dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các cơ quan tình báo "đã bắt đầu thu thập các dấu hiệu... nhiều hơn một chút so với tuần trước" về việc 3 bệ phóng của Nga đã được di chuyển tới Ukraine.

Vitaly Nayda - người đứng đầu cơ quan phản gián Ukraine, đã có những bức ảnh và bằng chứng liên quan cho thấy 3 hệ thống tên lửa phòng không Buk M-1 đã di chuyển từ khu vực do quân ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine sang lãnh thổ Nga vào sáng 18/7 vừa qua, chưa đầy 12 giờ sau khi máy bay MH17 bị bắn hạ.

Quan chức trên nói: "Chúng tôi tin là họ đã tìm cách đưa ít nhất 3 hệ thống (phóng tên lửa) Buk trở lại Nga."

Trước đó, Kiev đã cáo buộc quân ly khai ủng hộ Moskva sử dụng hệ thống Buk do Nga cung cấp để hạ máy bay MH17 sau khi nhầm máy bay này là một máy bay vận tải quân sự Ukraine.

Theo ông Nayda, hai hệ thống phòng không được phát hiện khi đang đi vào lãnh thổ Nga lúc 2 giờ sáng 18/7, trong đó một hệ thống còn đầy đủ 4 quả tên lửa trong khi hệ thống còn lại dường như thiếu một quả tên lửa. Khoảng 2 giờ sau, một đoàn xe trong đó có một trong số 3 bệ phóng nói trên, đi vào lãnh thổ Nga.

Ukraine cáo buộc Nga giúp quân ly khai che giấu và phá hủy bằng chứng quan trọng có thể chứng minh sự liên quan của họ. Một quan chức cấp cao giấu tên nói với tờ The Wall Street Journal rằng những đánh giá tình báo mới của Mỹ cho thấy Moskva dường như đã cung cấp cho quân ly khai các hệ thống phòng không tinh vi trong mấy ngày gần đây, khớp với bằng chứng mà Ukraine đã cung cấp.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác toàn bộ cáo buộc về tài trợ hoặc ủng hộ quân sự cho lực lượng nổi dậy ủng hộ Moskva, đồng thời đổ lỗi cho giới chức Ukraine về thảm họa máy bay trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục