Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ sẽ thêm CNN, the Washington Post, the Hill và the War Zone vào danh sách các hãng truyền thông bị yêu cầu dọn văn phòng khỏi Lầu Năm Góc.
Hơn 200.000 người đã hủy đăng ký theo dõi Washington Post kể từ khi tờ báo này công bố quyết định không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra.
Nhật báo danh tiếng và lâu đời Washington Post hôm 25/10 tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris hay ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Trong một cuộc điều tra do Washington Post tiến hành hồi năm 2022, hơn 500 sỹ quan quân đội Mỹ - bao gồm nhiều người mang hàm cấp tướng và đô đốc - đã đảm nhận công việc từ các chính phủ nước ngoài.
Phát ngôn viên của tập đoàn Bloomberg L.P. cho biết không có cuộc trò chuyện nào với bất kỳ ai hay bất kỳ tổ chức nào về việc mua lại công ty truyền thông Dow Jones hay tờ Washington Post.
Tờ Washington Post ngày 21/12 công bố kế hoạch tăng nhân sự ở các tòa soạn lên trên 1.000 người cũng như mở thêm các trung tâm đưa "tin nóng" tại khu vực châu Âu và châu Á.
Trung Quốc yêu cầu các nhà báo Mỹ làm việc cho New York Times, Wall Street Journal và Washington Post nộp lại thẻ tác nghiệp trong 2 tuần và những người này sẽ không được làm việc tại Trung Quốc.
Theo nhật báo Washington Post, Tổng thống Mỹ Trump đã đề nghị người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan một hợp đồng thương mại trị giá 100 tỷ USD để tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến hệ thống S-400.
Báo Washington Post ngày 29/4 đưa tin, chỉ sau hơn 800 ngày tại vị, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra hơn 10.000 "tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm."
Việc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từ chức đã củng cố thêm thực tế rằng về cơ bản, Tổng thống Donald Trump đang tự mình hoạch định chính sách đối ngoại cho nước Mỹ.
Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel Al Jubeir ngày 28/10 cho biết 18 nghi can bị bắt giữ liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi sẽ bị khởi tố tại vương quốc này.
Theo tờ Washington Post, một nhóm quan chức Mỹ đã tới Triều Tiên ngày 27/5 để đàm phán về việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 đã chỉ trích một bài viết trên tờ Washington Post trong đó thể hiện sự hoài nghi về việc giảm ảnh hưởng của Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.
Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, Triều Tiên đã có một bước tiến lớn trong việc hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cường quốc hạt nhân, với việc sản xuất được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ.
Qatar tuyên bố tin tưởng thông tin đăng tải trên tờ Washington Post về việc UAE đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng tin nhà nước Qatar hồi tháng cuối tháng Năm.
Các chuyên gia về an ninh mạng cho rằng mạng lưới dữ liệu cơ sở hạ tầng tại châu Âu đang phải đối mặt với các cuộc tấn công tương tự như đợt tấn công hàng loạt công ty năng lượng của Mỹ.
Không chỉ cấm nhân viên sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc, Washington Post còn dọa sẽ phạt nặng nhân viên nào nói xấu các nhà quảng cáo trên mạng xã hội.
Theo báo Washington Post, CIA đã trình cựu Tổng thống Barack Obama một báo cáo trong đó có các thông tin chi tiết về việc Tổng thống Nga Putin chỉ đạo Điện Kremlin can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.
Tờ Washington Post đã đăng tải bài viết cho rằng chiến lược của Tổng thống Donald Trump thúc đẩy Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên là sai lầm nghiêm trọng.
Qua tất cả các thước đo hiện có, sự trỗi dậy của Washington Post, cả về mặt nội dụng lẫn tài chính, trong vòng chưa tới 4 năm kể từ khi về tay Jeff Bezos là điều đáng kinh ngạc.