Nhiều tướng lĩnh nghỉ hưu của Mỹ làm việc cho chính phủ nước ngoài

Trong một cuộc điều tra do Washington Post tiến hành hồi năm 2022, hơn 500 sỹ quan quân đội Mỹ - bao gồm nhiều người mang hàm cấp tướng và đô đốc - đã đảm nhận công việc từ các chính phủ nước ngoài.
Nhiều tướng lĩnh nghỉ hưu của Mỹ làm việc cho chính phủ nước ngoài ảnh 1Tướng nghỉ hưu Keith Alexander - người từng đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). (Ảnh: Getty Images)

Nhật báo Washington Post ngày 25/4 dẫn nội dung các hồ sơ vừa được công bố cho biết sau khi nghỉ hưu, Tướng lục quân Keith Alexander - người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) dưới thời Tổng thống George W. Bush và Barack Obama - đã nhận được các hợp đồng tư vấn trị giá 2 triệu USD từ chính phủ nước ngoài, trong đó có thỏa thuận trị giá 700.000 USD để tư vấn cho Chính phủ Saudi Arabia về an ninh mạng sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Hãng tư vấn của ông Alexander cũng giành được hợp đồng trị giá 1,3 triệu USD từ Chính phủ Nhật Bản để cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới không gian mạng.

Chi tiết của các hợp đồng béo bở này nằm trong số những hồ sơ do Lầu Năm Góc lần đầu tiên công bố liên quan tới hoạt động của các tướng lĩnh, đô đốc quân đội sau khi nghỉ hưu - những người được cho là đã sử dụng kinh nghiệm trong quân đội Mỹ để làm việc cho các chính phủ nước ngoài.

Trong một cuộc điều tra do Washington Post tiến hành hồi năm ngoái, hơn 500 sỹ quan quân đội Mỹ - bao gồm nhiều người mang hàm cấp tướng và đô đốc - đã đảm nhận công việc từ chính phủ nước ngoài, trong đó không ít chính phủ có hồ sơ nhân quyền yếu kém và thực thi chính sách đàn áp chính trị.

[Nhiều đồng minh lo ngại về việc Mỹ xử lý vụ tài liệu mật bị rò rỉ]

Theo quy định của luật pháp Mỹ, các cựu quân nhân phải nhận được sự cho phép trước khi cộng tác với các chính phủ nước ngoài do lo ngại nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tuy vậy, đại đa số các đơn xin phép đều được chấp thuận.

Trước đây, Washington giữ kín hầu hết những thông tin này và chỉ công khai sau khi tờ Washington Post thắng kiện trong cuộc chiến pháp lý kéo dài 2 năm nhằm vào phía quân đội và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo các hồ sơ mới nhất, Tướng Alexander nhận được những hợp đồng có giá trị lớn nhất kể từ năm 2012, trong khi đứng thứ hai là cựu Phó Đô đốc Hải quân Willian Hilarides, với các hợp đồng tư vấn có tổng giá trị lên tới 1,6 triệu USD từ Chính phủ Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục