WB có thể hỗ trợ Việt Nam đến 1,5 tỷ USD

Tân Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Victoria Kwakwa cho biết vào cuối tháng 6, WB tại Việt Nam sẽ đệ trình thông qua khoản hỗ trợ trị giá 1,3 đến 1,5 tỷ USD dành cho Việt Nam trong năm tài khóa 2009.

Tân Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Victoria Kwakwa cho biết vào cuối tháng 6, WB tại Việt Nam sẽ đệ trình thông qua khoản hỗ trợ trị giá 1,3 đến 1,5 tỷ USD dành cho Việt Nam trong năm tài khóa 2009.

Chiều 27/5, tại buổi tiếp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp, bà Victoria Kwakwa cho biết sau khi nhận được những đánh giá về tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn WB hỗ trợ Việt Nam, WB đang nghiên cứu cung cấp khoản hỗ trợ bổ sung vay thương mại (IBRD) trị giá từ 3 đến 3,5 tỷ USD cho Việt Nam trong vòng 3 năm tới.

Tân Giám đốc WB đề nghị Chính phủ Việt Nam phối hợp cùng WB lập dự án sử dụng nguồn vốn nói trên. WB cũng đề nghị Việt Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ WB, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hợp tác giữa hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, sự hỗ trợ của WB đã góp phần tích cực trong các thành quả kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được thời gian qua. Chính phủ Việt Nam luôn có trách nhiệm đối với các nguồn vốn hỗ trợ do WB cung cấp, không chỉ vì mối quan hệ với WB mà còn vì trách nhiệm đối với nhân dân Việt Nam và thế hệ mai sau của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh thiện chí của WB đối với Việt Nam và ghi nhận những gợi ý của bà Victoria Kwakwa trong việc sử dụng nguồn vốn từ WB; khẳng định, cùng cơ chế mới linh hoạt mà WB dành cho Việt Nam, các ban ngành chức năng Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy công tác giải ngân các nguồn vốn từ WB, nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn vốn này trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với WB trong việc lập dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của WB, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng; đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe người dân, ông Dũng nói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục