WB khởi động công cụ chống bất ổn giá lương thực

Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp JPMorgan đã khởi động công cụ tài chính mới với vốn ban đầu 4 tỷ USD để chống bất ổn giá lương thực.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc và London, ngày 22/6, Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Ngân hàng JPMorgan (JPM) của Mỹ đã khởi động công cụ tài chính mới với số vốn ban đầu 4 tỷ USD để chống bất ổn giá lương thực trên toàn cầu.

Đây là một biện pháp hiếm có nhằm khuyến khích các công ty ở những nước đang phát triển mua bảo hiểm ở các thị trường phái sinh để đề phòng những biến động đột ngột về giá lương thực. Theo biện pháp này, được gọi là quản lý rủi ro về giá cả nông sản, WB sẽ cam kết tài trợ 200 triệu USD, còn JPM sẽ chịu trách nhiệm một khỏan tương tự. Thể chế tài chính này cũng kêu gọi các ngân hàng khác tham gia.

Chủ tịch WB, Robert Zoellick, nhấn mạnh công cụ quản lý rủi ro mới này của WB sẽ giúp nông dân, những người sản xuất và tiêu dùng tự bảo vệ trước những biến động thất thường của giá lương thực, tăng cường vị thế tín dụng và quyền tiếp cận các nguồn tài chính. Nông dân nghèo ở các nước đang phát triển nay có thể sử dụng công cụ tài chính theo mô hình Phố Wall (Mỹ) này để ổn định giá lương thực.

Hiệu quả của chương trình quản lý rủi ro giá nông sản này cho thấy thế giới hoàn toàn có thể thiết kế tài chính để đối phó thành công với các vấn đề kinh tế nhạy cảm. Chương trình này nhằm vào khu vực tư nhân của các nước đang phát triển, bao gồm các hợp tác xã nông nghiệp và các công ty chế biến nông sản. Ngân hàng JPMorgan của Mỹ sẽ đề xuất các công cụ bảo vệ đơn giản nhưng thích hợp.

Tuy nhiên, WB và JPM lưu ý rằng các biện pháp ngăn chặn cũng được thực hiện để phòng ngừa công cụ tài chính mới này bị sử dụng cho các mục đích đầu cơ và đảm bảo những người tham gia chương trình tránh được rủi ro tài chính. Chương trình sẽ khởi đầu ở Mỹ Latinh và Đông Nam Á - là những địa bàn Ngân hàng JPMorgan hiện diện mạnh mẽ, nhưng sau đó sẽ cùng với các đối tác cho vay quốc tế khác mở rộng chương trình đến châu Phi và Trung Đông.

Ông Zoellick nhấn mạnh hiện thế giới đang ở trong giai đoạn giá lương thực rất dễ biến động và giá lương thực là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà các nước đang phát triển phải đối mặt. Theo WB, kể từ tháng 6/2010, giá lương thực tăng cao và đầy biến động đã khiến gần 44 triệu người thiếu đói, với thu nhập dưới 1,25 USD/ngày.

WB đưa ra biện pháp này một ngày trước khi các bộ trưởng nông nghiệp Nhóm các nước công nghiệp phát triển và mới nổi G20 nhóm họp ở Paris (Pháp) để bàn về các biện pháp đối phó với giá lương thực biến động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục