Các chiến lược gia của Wells Fargo cho biết có một số dấu hiệu đầy hứa hẹn cho thấy kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái trong năm nay, bất chấp những lo ngại trên Phố Wall sau giai đoạn hỗn loạn.
Wells Fargo là ngân hàng lớn đầu tiên của Mỹ có nghiệp đoàn lao động, một thắng lợi hiếm hoi của những người lao động trong một lĩnh vực gần như không có nghiệp đoàn.
Dưới tác động của tình trạng lãi suất cao trong hoạt động kinh doanh thế chấp, chi phí vay vốn và giao dịch ở Phố Wall, 5 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã cắt giảm tổng cộng 20.000 vị trí việc làm.
Lãi suất cao cộng với nhu cầu văn phòng suy yếu có thể gây ra làn sóng người đi vay không trả được nợ và gây áp lực lên các ngân hàng của Mỹ cũng như những người cho vay khác.
Các ngân hàng lớn tại Mỹ cho rằng nền kinh tế vẫn vững, "sức khoẻ tài chính" của các hộ gia đình ở nước này vẫn tương đối tốt và họ vẫn đang chi tiêu, dù hạn chế hơn.
Vào tháng 6/2020, một nhóm cổ đông bao gồm ngân hàng Handelsbanken Fonder AB của Thụy Điển và Quỹ Louisiana Sheriffs' Pension & Relief, đã tiến hành một vụ kiện tập thể nhằm vào Wells Fargo.
Wells Fargo bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ khi cung cấp một nền tảng tài chính thương mại cho một ngân hàng nước ngoài và ngân hàng này đã xử lý 532 triệu USD trong các giao dịch bị cấm.
Ngân hàng Wells Fargo & Co cho biết Viện Đầu tư Wells Fargo chỉ ưu tiên đầu tư tiền điện tử cho các nhà đầu tư đủ điều kiện, thậm chí phải thông qua các quỹ được quản lý chuyên nghiệp.
JPMorgan Chase có lợi nhuận đạt hơn 14 tỷ USD, gấp khoảng năm lần cũng kỳ năm ngoái; lợi nhuận của Goldman Sachs tăng lên gần 7 tỷ USD, còn Wells Fargo có lợi nhuận tăng lên 4,7 tỷ USD.
Động thái tăng nguồn tiền dự trữ này khiến lợi nhuận của JPMorgan và Citigroup giảm mạnh, dù cho các ngân hàng này được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của một số bộ phận như giao dịch.
Lợi nhuận ròng của JPMorgan tăng 20,6%, lên 8,5 tỷ USD, khi doanh thu tăng 9%, lên 29,2 tỷ USD, trong khi đó, lợi nhuận của Citigroup tăng 15% lên 5 tỷ USD, khi doanh thu tăng 7,3%, lên 18,4 tỷ USD.
Ngân hàng Royal Bank of Scotland (RBS) sẽ phải trả 4,9 tỷ USD để dàn xếp cáo buộc của Mỹ rằng ngân hàng này đã lừa dối các nhà đầu tư về chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp bất động sản.
Các "đại gia" ngân hàng Mỹ được trả cổ tức sau khi các thể chế tài chính này xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch khả năng sẵn sàng chống chịu trong tình huống xảy ra khủng hoảng tài chính.
Wells Fargo, một trong những ngân hàng bán lẻ lớn trên thế giới, vừa thông báo sẽ cắt khoản thưởng năm 2016 bằng tiền mặt dành cho tám nhà quản lý cấp cao của mình.
Ngân hàng thương mại và bán lẻ Wells Fargo trụ sở ở San Francisco sẽ phải nộp phạt hơn 185 triệu USD, sau khi các nhà chức trách Mỹ cáo buộc ngân hàng này bí mật mở tài khoản khống.
Fed yêu cầu các ngân hàng quan trọng với hệ thống toàn cầu (GSIB) bổ sung thêm 200 tỷ USD vào nguồn vốn cho các hoạt động tài chính rủi ro cao hoặc cắt giảm các hoạt động.
Trong cuộc họp mới đây, ban lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ủng hộ với tỷ lệ 5–0 đối với đề xuất yêu cầu 8 ngân hàng lớn nhất nước này tăng lượng vốn dự trữ để dự phòng rủi ro.