WHO: Thuốc remdesivir không có tác dụng ngăn tử vong do COVID-19

Nghiên cứu cho thấy remdesivir dường như có rất ít hoặc không có tác dụng đối với những bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện, xét theo con số tử vong, việc đặt ống thông khí và thời gian nằm viện.
WHO: Thuốc remdesivir không có tác dụng ngăn tử vong do COVID-19 ảnh 1Thuốc kháng virus remdesivir tại Hamburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, nghiên cứu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ, thuốc chống virus remdesivir, vốn được coi là một trong những phương pháp điều trị COVID-19 hứa hẹn nhất, không có tác dụng gì nhiều trong việc ngăn chặn nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19.

Nghiên cứu được công bố trực tuyến hôm 15/10 cho thấy thuốc này "dường như có rất ít hoặc không có tác dụng đối với những bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện, xét theo con số tử vong, việc đặt ống thông khí và thời gian nằm viện."

[EU trả hơn 1 tỷ euro để mua thuốc kháng virus Remdesivir]

Dữ liệu này vẫn chưa được đánh giá ngang hàng hoặc được công bố trên một tạp chí khoa học nào, dường như mâu thuẫn với ít nhất hai nghiên cứu lớn của Mỹ vốn chỉ ra rằng thuốc remdesivir có thể giảm thời gian nằm viện cho bệnh nhân COVID-19.

Remdesivir, một phần của hợp chất thuốc thử nghiệm được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng khi ông mắc COVID-19 hồi tháng trước, là một trong một số loại thuốc được đánh giá trong một nghiên cứu quy mô lớn với hơn 11.000 người tham gia trên 30 quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng của Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI trên màn hình điện thoại và máy tính ở Manta, Italy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

OpenAI xem xét chuyển đổi mô hình hoạt động

Ban lãnh đạo OpenAI đang xem xét chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty công ích – một loại hình doanh nghiệp có thể theo đuổi lợi nhuận nhưng vẫn ưu tiên mục tiêu cải thiện xã hội.

Một mẫu xe Volkswagen. (Nguồn: entrepreneur)

Volkswagen "đặt cược" vào hãng xe điện Rivian

150 nhân viên của công ty con Cariad thuộc Volkswagen sẽ tham gia mô hình đối tác với Rivian – công ty khởi nghiệp của Mỹ được thành lập từ năm 2009 - để phát triển phần mềm.