WMO tăng cường các dịch vụ khí hậu ở châu Phi

WMO sẽ tăng cường các dịch vụ khí hậu ở các nước châu Phi nhằm giảm nguy cơ hạn hán, lũ lụt và các sự kiện thời tiết cực đoan khác.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) với sự hợp tác của các đối tác Liên  hợpquốc và các nước thành viên Liên  hợp quốc, đã tăng cường các dịch vụ khíhậu ở châu Phi trong Khuôn khổ toàn cầu các dịch vụ khí hậu (GFCS) nhằm thu hẹpkhoảng cách giữa nhu cầu về các dịch vụ khí hậu và khả năng đáp ứng hiện tại,đặc biệt ở các nước đang phát triển dễ bị tác động do biến đổi khí hậu.

Chương trình châu Phi của WMO sẽ tăng cường các dịch vụ khí tượng và thủy văn ởcác nước châu Phi nhằm giảm nguy cơ hạn hán, lũ lụt và các sự kiện thời tiết cựcđoan khác.

Chương trình cũng chuyển giao những tiến bộ công nghệ, nâng cao năng lực của cácnước này về các dịch vụ khí hậu và thời tiết.

Hội nghị Liên  hợp quốc vềbiến đổi khí hậu mới đây tại Durban, Nam Phi đã thừa nhận nhu cầu cấp thiết cảithiện các dịch vụ khí hậu và thời tiết giúp các nước đang phát triển thích nghivới biến đổi khí hậu, đặc biệt là các nước châu Phi.

Theo thỏa thuận giữa WMO và Chính phủ Na Uy, Na Uy sẽ cung cấp cho WMO 10 triệuUSD để GFCS tăng cường cung cấp các thông tin khí hậu và thời tiết giúp các nướcchâu Phi cải thiện khả năng dự báo thời tiết, phát triển và phổ biến hệ thốngcảnh báo sớm, sẵn sàng hơn trước các sự kiện thời tiết không thể dự báo trước,tăng cường khả năng phát triển các dịch vụ thời tiết và khí hậu cấp quốc gia,tiểu khu vực và khu vực đồng thời đảm bảo các dịch vụ này đến được những ngườicần nhất như nông dân hoặc ngư dân…

WMO nhấn mạnh tăng cường GFCS ở châu Phi sẽ góp phần giảm nguy cơ thảm họa tăngcường an ninh lương thực và quản lý nguồn nước, đặc biệt công nghệ khí tượnghiện đại của Na Uy sẽ cung cấp cho châu Phi các thông tin chính xác và kịp thờivề khí hậu và thời tiết, góp phần đưa phát triển bền vững trở thành hiện thực ởchâu lục Đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục