World Cup 2022: Mbappe giải thích lý do né tránh truyền thông

Giải thích lý do vắng mặt trước truyền thông xuyên suốt World Cup, tiền đạo Kylian Mbappe cho biết anh luôn muốn tập trung 100% sức lực vào giải đấu và không muốn bị phân tâm bởi việc khác.
World Cup 2022: Mbappe giải thích lý do né tránh truyền thông ảnh 1 Tiền đạo Pháp Kylian Mbappe (phải) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiền đạo Kylian Mbappe đang là nhân tố quan trọng bậc nhất của đội tuyển Pháp trong chiến dịch World Cup tại Qatar.

Với hai bàn vào lưới Ba Lan trong trận đấu đêm 4/12, chân sút 23 tuổi đã có 5 bàn thắng ở giải đấu lần này, nâng tổng số bàn thắng của anh tại các kỳ World Cup lên con số 9.

Thành tích ghi bàn tại World Cup của Mbappe cũng đã vượt qua hai huyền thoại bóng đá thế giới là Pele (người Brazil) và Cristiano Ronaldo (người Bồ Đào Nha), sánh ngang với kỷ lục của Lionel Messi (người Argentina).

Phát biểu sau màn trình diễn chói sáng trước Ba Lan, Mbappe đã giải thích lý do vắng mặt của anh trước truyền thông xuyên suốt giải đấu.

Mbappe nói: "Tôi biết có rất nhiều câu hỏi về việc tại sao tôi không xuất hiện trước truyền thông. Thật ra tôi không có ác cảm gì với các nhà báo, không có mối xung đột gì giữa tôi với họ. Giải thích cho lý do vắng mặt, tôi khẳng định bản thân luôn muốn tập trung vào giải đấu hết sức có thể. Tôi cần làm điều đó với 100% sức lực và không bị phân tâm bởi những việc khác. Đó là lý do tại sao tôi không muốn xuất hiện trước truyền thông."

Việc Mbappe né tránh truyền thông khiến Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ phải chịu một án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

[Vua phá lưới World Cup: Mbappe độc chiếm ngôi đầu với 5 bàn]

Trước thông tin trên, tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã đề nghị chịu phạt thay cho Liên đoàn bóng đá Pháp.

Ngôi sao này nêu rõ: "Gần đây, tôi được biết rằng Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ phải trả tiền phạt vì tôi không xuất hiện trước truyền thông. Tôi đã đề nghị sẽ trả thay cho họ, Liên đoàn sẽ không phải chịu phạt cho một cá nhân bất kỳ nào cả. Đây là quyết định của tôi và tôi là người chịu trách nhiệm."

Mbappe sẽ cùng nhà đương kim vô địch thế giới tiếp tục hành trình chinh phục chiếc cúp vàng lần thứ hai liên tiếp, sau khi vượt qua Ba Lan.

Thử thách tiếp theo của Les Bleus tại Tứ kết là đội tuyển Anh. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2h00 sáng 11/12 (giờ Việt Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục