WTO nhấn mạnh sự cấp thiết việc giải quyết những căng thẳng thương mại

Giám đốc WTO nhấn mạnh sự cấp thiết của việc giải quyết những căng thẳng thương mại cũng như những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt.
Giám đốc WTO Roberto Azevedo. (Nguồn: CNBC.com)
Giám đốc WTO Roberto Azevedo. (Nguồn: CNBC.com)

THX đưa tin, Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevedo ngày 2/4 đã nhấn mạnh sự cấp thiết của việc giải quyết những căng thẳng thương mại cũng như những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt.

Phát biểu họp báo sau khi WTO hạ mức dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay từ 3,7% xuống còn 2,6% do những bất ổn kinh tế gia tăng đáng kể xuất phát từ những căng thẳng thương mại, ông Azevedo nêu rõ: "Tiềm tàng khả năng cải thiện nhẹ vào năm 2020. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc hạ nhiệt những căng thẳng thương mại trong giai đoạn hiện nay."

[IMF đưa ra dự báo mới về tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019]

Quan chức hàng đầu WTO cũng nhấn mạnh sự cấp thiết gia tăng của việc giải quyết những căng thẳng và tập trung vào "việc vạch ra một con đường tích cực hướng tới thương mại toàn cầu có khả năng ứng phó với những thách thức thật sự trong nền kinh tế hiện nay."

Ông Azevedo cũng cảnh báo thương mại không thể đóng vai trò đầy đủ trong việc tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) do những cấp độ bất ổn rất cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục