Mô hình "Bồ Công anh" được xem là chốn bình yên của nạn nhân bạo lực, xâm hại - nơi mỗi câu chuyện buồn được lắng nghe, mỗi nỗi đau được xoa dịu, mỗi số phận yếu thế được trao niềm tin để tái sinh.
Người bị bạo lực, xâm hại cần được trợ giúp liên hệ qua đường dây nóng 1900 54 55 59 (tiếp nhận thông tin 24/7) hoặc đến trực tiếp Phòng "một cửa" đặt tại 4 bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Các bệnh viện có mô hình một cửa sẽ tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn, cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp tại chỗ cho trẻ em nghi ngờ bị bạo lực, xâm hại, mang thai ngoài ý muốn.
Trong thời gian công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Nguyễn Văn Nhựt đã có hành vi xâm hại em V.N.T.T và T.N.Y.N (cùng sinh năm 2013).
Theo cơ quan chức năng, ngày 3/10, cháu H.N.T.M. (15 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc) có đơn tố giác đến Công an thành phố Bảo Lộc về việc bị người khác xâm hại tình dục.
Diễn ra từ ngày 1-30/6, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức trong giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em.
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Long An nhấn mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.
Theo đánh giá của Tổng đài 111, các ca tư vấn liên quan đến xâm hại, bạo lực trẻ em và liên quan đến phát luật đã có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây.
Các hành vi lấn chiếm phổ biến là xây dựng công trình nhà cửa, quán càphê; sản xuất nông nghiệp trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi; xâm phạm công trình mặt đập chứa nước, kênh dẫn nước.
Bản tin ngày 22/2/2023 có những nội dung sau đây: Cho con gái uống thuốc ngủ rồi gọi người tình đến xâm hại; Không dừng lại trên cao tốc để khách đi vệ sinh, tài xế bị đánh?
Ông Đ.Q.B, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà, Quảng Ninh, bị tố cáo xâm hại một thiếu nữ - người trước đó cùng nhóm bạn có cuộc ăn uống tại thành phố Móng Cái.
Lao động trẻ em đang tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi, khó lường hơn. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ đang làm gia tăng nguy cơ bị bóc lột và xâm hại đối với trẻ em.
Chiến dịch Trái tim Xanh 2022 hướng tới phòng ngừa, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới trong bối cảnh các hình thức bạo lực đang ngày càng đa dạng và các nguy cơ bạo lực đang trở nên trầm trọng hơn.
“Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình”; “Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng”... là những thông điệp trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
Theo Dự luật An toàn mạng mới tại Anh, các hãng công nghệ có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 10% doanh thu toàn cầu hằng năm nếu vi phạm các quy định về an toàn mạng.
Vụ việc bé gái 3 tuổi bị ghim đinh vào đầu một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em cũng như ý thức tố giác tội phạm, bảo vệ trẻ em ngay trong cộng đồng dân cư.
Người dân vẫn chưa nắm rõ các quy định, chưa biết đến các đường dây nóng bảo vệ trẻ em và còn tâm lý ngần ngại, sợ bị trả thù nên khiến cho nhiều vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em không được tố giác.
Chiều 22/12, Nguyễn Võ Quỳnh Trang hướng dẫn cháu A - con của người tình là anh T - học bài; cháu A chậm tiếp thu bài nên Trang la mắng và dùng một cây gỗ đánh cháu, khiến cháu tử vong sau đó.