Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giácao và biểu dương những thành tích to lớn về nhiều mặt của Viện kiểm sát và Tòaán Quân sự Trung ương đã đạt được trong thời gian qua.
Ôn lại truyền thống 68 năm hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam , PhóThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 68 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đãkhẳng định tốt vai trò bảo vệ, giữ gìn độc lập dân tộc. Trong những thành quả tolớn đó, có sự góp phần không nhỏ Viện kiểm sát và Tòa án Quân sự Trung ương. Đặcbiệt, từ khi thành lập cho đến nay, Viện kiểm sát và Tòa án Quân sự Trung ươngđã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện quyền công tố, xétxử, không có oan sai, làm giảm đáng kể tình hình vi phạm tội phạm, góp phần xâydựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đãnh giá cao Viện kiểm sát và Tòa án Quânsự Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòngtrong việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của lực lượng quân đội. Đặc biệt, nhữngthành tích của Bộ Quốc phòng trong việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, phép nướctrong Quân đội thời gian qua, có sự đóng góp không nhỏ của Viện kiểm sát và Tòaán Quân sự Trung ương.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, trong thời giantới, Viện kiểm sát và Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữachức năng, nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dântối cao, Tòa án nhân dân tối cao giao phó. Xây dựng Viện kiểm sát và Tòa án Quânsự Trung ương ngày càng lớn mạnh, toàn diện, xứng đáng với niềm tin của quân độivà nhân dân.
Mặt khác, Viện kiểm sát và Tòa án Quân sự Trung ương cần tiếp tục thựchiện tốt Nghị quyết 49-NQ/TƯ, Kết luận 79-KL/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) vềChiến lược cải cách tư pháp; Nghị quyết 67 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch 332của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội, cũngnhư việc tổ chức Viện kiểm sát và Tòa án Quân sự khu vực./.