Bố trí 423.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc
Chính phủ Việt Nam dự kiến phân bổ 423.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững đến năm 2035.
Chính phủ Việt Nam dự kiến phân bổ 423.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững đến năm 2035.
Ngành lâm nghiệp Việt Nam đã trải qua 80 năm phát triển, góp phần xây dựng đất nước, thúc đẩy kinh tế, giảm nghèo và phát triển du lịch sinh thái.
Qua 15 năm thực hiện Chương trình mục tiêu QG xây dựng nông mới, đến nay, tỉnh Cà Mau có 43/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc hợp nhất 3 chương trình mục tiêu quốc gia xuất phát từ một mục tiêu duy nhất, đó là vì người dân, đặc biệt là người dân nghèo ở khu vực khó khăn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.
Chính phủ thống nhất tích hợp 3 Chương trình: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành một Chương trình mục tiêu quốc gia chung.
Bắc Ninh huy động hơn 7.200 tỷ đồng từ ngân sách, doanh nghiệp và người dân để phát triển nông thôn mới, nâng cao đời sống cộng đồng đến 2030.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung đánh giá về kết quả thực hiện so với mục tiêu đề ra; xác định rõ những mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt, vượt, chưa đạt...
Hàng chục hộ dân ở thôn công giáo Vĩnh Phúc, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đã cùng nhau hiến đất, di dời tài sản để mở rộng đường giao thông.
Huyện Châu Thành thuộc tỉnh Long An và huyện Định Quán của tỉnh Đồng Nai vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về giảm nghèo từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, với mục tiêu giảm nghèo bền vững sẽ gắn với xây dựng nông thôn mới.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái nói chung và các địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo chuẩn bị Tết cho người dân để mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre rà soát, đánh giá lại tiến độ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm đề ra để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu.
Với vai trò nòng cốt, thời gian qua, Công an xã ở tỉnh Hà Nam chủ động tham mưu cho Ðảng ủy, UBND các xã, thị trấn xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Ngày hội Văn hóa-Thể thao và Du lịch dân tộc Khmer với các hoạt động được tổ chức quy mô và chất lượng hơn, khắc họa, tôn vinh nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer.
Người dân Thái Bình, Hưng Yên cần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, thực hiện mục tiêu giàu về kinh tế, vững về chính trị, đẹp về văn hóa.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Tính đến tháng 9/2024, có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 diễn ra từ 29/9 đến 3/10 tới với 320 gian hàng tham gia của các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh.
Từ 2024 đến 2027, Hải Dương sẽ dành trên 3.200 tỷ đồng ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 để đầu tư một số dự án, công trình.