Sắc lệnh Tổng thống về việc di dời thủ đô của Indonesia sẽ chỉ được ban hành khi hệ thống hạ tầng thiết yếu được hoàn thiện, đặc biệt là cơ sở phục vụ 3 lĩnh vực gồm hành pháp, lập pháp và tư pháp.
Cùng với Luật Thủ đô (sửa đổi) và việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có thêm không gian và động lực để phát triển bứt phá.
Việc các kiều bào về quê đón Tết tại Thủ đô Hà Nội chính là sự khích lệ rất lớn cho mong muốn và nỗ lực của Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo, thu hút nhân tài người Việt trở về từ mọi quốc gia.
Đô thị hóa là quá trình tất yếu và khách quan, song để phát triển bền vững không thể không quan tâm đến việc lấy văn hóa, văn minh đô thị, tạo lập bản sắc làm nền tảng phát triển đô thị.
Thành phố Hà Nội chủ trương hoàn thiện chính sách về thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra hôm nay phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thay mặt cho nhân dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành xây dựng một Thủ đô yên bình, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tới thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân dịp 30 năm ngày mất (10/7/1986-10/7/2016), tại số nhà 6, phố Hoàng Diệu, Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội phải công khai hơn nữa thông tin về quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch cho người dân và doanh nghiệp.