Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao lưu, đối thoại với thanh niên

Chương trình đối thoại tập trung vào vấn đề nghề nghiệp, việc làm; hỗ trợ vay vốn; vai trò của thanh niên trong xây dựng đất nước.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao lưu, đối thoại với thanh niên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 25/10, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có buổi giao lưu, đối thoại với thanh niên Thủ đô. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tại buổi gặp mặt, 500 đại biểu ưu tú, đặc biệt là 60 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu từ năm 2009 đến nay đã có cơ hội đối thoại và giao lưu với lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Chương trình tập trung thảo luận về những vấn đề đang được đông đảo giới trẻ quan tâm như nghề nghiệp, việc làm; hỗ trợ vay vốn; các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội; vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước…

Đặt câu hỏi với lãnh đạo thành phố về lĩnh vực Y tế, đại biểu Bùi Sỹ Tuấn Anh (Phó Trưởng khoa ngoại B1 Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương) bày tỏ băn khoăn về chủ trương của Sở Y tế trong công tác phối hợp, tạo điều kiện và phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ trong công tác sức khỏe cộng đồng.

Liên quan đến công nghệ thông tin, đại biểu Đào Đức Hiếu (Chủ tịch Hội đồng quản trị CHAM Việt Nam) và đại biểu Trần Đức Tân (giảng viên Trường Đại học Công nghệ Hà Nội) cũng đã kiến nghị lên Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo trực tuyến công tác tập huấn, hướng dẫn các cán bộ Đoàn và đưa ra những định hướng đúng đắn cho thanh niên trước sự phát triển của thông tin trên mạng xã hội.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đại biểu Phùng Ngọc Anh (Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên quận Tây Hồ, Hà Nội) đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc chăm lo nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên.

Đặc biệt, tại buổi giao lưu và đối thoại, các đại biểu thanh niên Thủ đô đã tập trung xoay quanh vấn đề vĩ mô như tình hình Biển Đông, vị thế của Hà Nội ngày nay, thành tựu Thủ đô sau 60 năm, những vấn đề về an ninh, quốc phòng, chính sách thu hút nhân tài cũng như mong muốn được lãnh đạo thành phố đưa ra lời khuyên với thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay để vững vàng rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, cống hiến và trưởng thành…

Đại biểu Đoàn Hiệp (Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho rằng để việc giải quyết nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên được đảm bảo, cần sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo và toàn xã hội. Đầu tiên là việc định hướng, chọn nghề cho các bạn sinh viên làm sao để chọn được những nghề phù hợp với năng lực và sở trường của bản thân, phù hợp với nhu cầu của xã hội và điều kiện thực tiễn. Thứ hai là tự bản thân các bạn phải xác định nghề nghiệp là để giúp mình có công việc ổn định, góp phần cùng phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước.

Trả lời các câu hỏi của đại diện các tầng lớp thanh niên Thủ đô, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội cũng đã chia sẻ, trao đổi và giải đáp thỏa đáng các băn khoăn, thắc mắc cũng như định hướng thông tin cho các đại biểu thanh niên Thủ đô.

Phát biểu tại buổi giao lưu và đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định việc tổ chức những cuộc đối thoại với thanh niên là rất quan trọng, bởi đây là dịp để các cơ quan các cấp có điều kiện lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thanh niên cũng như những đóng góp của thanh niên với thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng hoan nghênh cách làm và sự đổi mới của Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội trong công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2014-2019 và yêu cầu tục đổi mới chương trình của Hội nhằm thu hút ngày càng đông thanh niên tham gia vào tổ chức Hội.

Bà Ngọc đề nghị Hội nghiên cứu sâu vấn đề “Xây dựng Người Hà Nội thanh lịch văn minh,” gắn với chương trình của Đại hội. Đề nghị Hội bàn cách thức phối hợp với chính quyền để tham gia xây dựng chính sách mới cho phù hợp với thanh niên, góp phần tạo điều kiện phát triển tổ chức Hội, phát huy khả năng và khuyến khích đông đảo thanh niên cùng tham gia xây dựng Thủ đô và đất nước giàu mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục