Xây mô hình điểm để đảm bảo an toàn thực phẩm

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình điểm về đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là thành phố lớn.
Chiều 19/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trìcuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằmđánh giá công tác phối hợp liên ngành về an toàn thực phẩm trong năm 2011 và đềra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnhtrong năm 2012, công tác phối hợp liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm cầntập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong năm 2011 và có các giải pháphiệu quả hơn.

Trước hết, cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình điểm về đảm bảo an toàn thựcphẩm (mô hình các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm an toàn; mô hình chợ an toànthực phẩm; chuỗi thực phẩm an toàn…), nhất là tại các thành phố lớn.

Bên cạnh đó cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với việc kiểm soát vệ sinh antoàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, nhất là nguyên liệu đầuvào của các bếp ăn; đánh giá kết quả và hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thựcphẩm tại các địa phương.

Theo Báo cáo công tác phối hợp liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm năm2011, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm đã được triển khaikhẩn trương, kịp thời, từng bước chủ động trong quản lý an toàn thực phẩm. Côngtác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm được thực hiện quyết liệt, thường xuyên và bàibản hơn.

Chỉ tính trong 10 tháng đầu năm nay, đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểmtra liên ngành tại hơn 484.220 cơ sở, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2010; số cơ sởbị phạt tiền tăng từ 17,1% năm 2010 lên 26,1% năm 2011; 170 trường hợp vi phạmđược công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban chỉ đạo liên ngành các cấp, các địa phương đã được củng cố hoàn thiện vàvào cuộc mạnh mẽ hơn.

Về cơ bản, tổng số vụ ngộ độc thực phẩm đã giảm đi so với năm 2010, tổng sốvụ giảm 37 vụ (22,1%); số mắc giảm 1.036 người (19,7%). Bên cạnh đó, công táctruyền thông được duy trì, nâng cao được hiệu quả lan tỏa trong cộng đồng và cácđối tượng khác nhau.

Tuy nhiên, một số vấn đề còn tồn tại trong năm 2010 như ngộ độc thực phẩm ởcác bếp ăn khu công nghiệp chưa giảm, việc kiểm soát các nguyên liệu đầu vào còngặp khó khăn, nhiều cơ sở cung cấp suất ăn sẵn chưa đạt tiêu chuẩn về điều kiệnan toàn thực phẩm; công tác xử lý vi phạm ở tuyến huyện, xã còn nương nhẹ, chủyếu là nhắc nhở, cảnh cáo.

Việc tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra đôi lúc còn chồng chéo; thanh, kiểm trađột xuất chưa nhiều; các vi phạm về quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là thực phẩmchức năng diễn ra khá phổ biến…/.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục