Xây nhà máy sản xuất động cơ Chu Lai-Trường Hải

Nhà máy Sản xuất và Chế tạo Động cơ Chu Lai-Trường Hải được khởi công xây dựng ngày 22/6 với số vốn gần 190 triệu USD.
Ngày 22/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải(Thaco) tổ chức Lễ khởi công xây Nhà máy Sản xuất và Chế tạo Động cơ Chu Lai-TrườngHải tại Khu kinh tế mở Chu Lai với tổng vốn đầu tư gần 190 triệu USD.

Đây là nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ được chuyển giao công nghệ đầu tiênnằm bên ngoài đất nước Hàn Quốc.

Nhà máy do Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải-Thaco đầu tư trực tiếp trên cơ sở nhậnchuyển giao công nghệ từ Tập đoàn Hyundai, có tổng vốn đầu tư 185,5 triệu USD.

Riêng trong giai đoạn 1, nhà máy được đầu tư 126,5 triệu USD. Nhà máy sẽ được xây dựng trên diện tích 11ha, với công suất ước đạt 20.000động cơ/năm, bao gồm ba dây chuyền gia công chế tạo: thân máy, trụckhuỷu, nắpmáy; dây chuyền lắp ráp động cơ hoàn thiện và hệ thống các phòng thínghiệm: cơhọc và vật liệu; định chuẩn đo lường; linh kiện nội địa hóa; kiểm nghiệmvànghiên cứu phát triển động cơ….

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đưa dây chuyền lắp ráp động cơ hoàn thiện vào hoạtđộng từ tháng 10/2013 và ba dây chuyền gia công chế tạo chính cũng như hoàn tấtnhà máy giai đoạn 1 vào tháng 1/2014.

Sản phẩm động cơ có dung tích là 4lít với công suất từ 63-155 mã lực tronggiai đoạn 1, đạt tiêu chuẩn EURO II, EURO III dùng cho ôtô tải từ 2-4,5 tấn, xebus từ 17-40 chỗ và các loại tàu thuyền , máy công, nông nghiệp khác, được tiêuthụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu thông qua sự điều hành của Tập đoànHyundai.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh với mụctiêu phát triển mạnh công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sứccạnh tranh, ưu tiên các sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giátrị toàn cầu thuộc các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, dự án nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai-Trường Hải đã đi đúng địnhhướng chiến lược phát triển đề ra.

Theo Phó thủ tướng, đây là dự án đầu tiên trong nước chế tạo độngcơ với công nghệ và tỷ lệ nội địa hoá công nghệ cao, là một trong những dự ánquan trọng thuộc Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm và công nghiệp hỗ trợViệt Nam, vì vậy, các bộ, ngành cùng như các cơ quan chức năng cần tạo điều kiệnthuận lợi để nhà máy sớm đi vào hoạt động. Việc đưa nhà máy vào hoạt động sẽ làđộng lực phát triển cho ngành chế tạo động cơ và linh kiện phụ tùng ôtô./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục