15 ngày xây nhà 30 tầng

Xây tòa nhà khách sạn 30 tầng trong... 15 ngày

Tập đoàn Broad tại Trung Quốc vừa hoàn thành việc xây dựng công trình khách sạn Ark Hotel 30 tầng chỉ vỏn vẹn trong 15 ngày.
Một tập đoàn xây dựng của Trung Quốc vừa thiết lập kỷ lục mới khi xây một tòa nhà tiết kiệm năng lượng cao tới 30 tầng chỉ vỏn vẹn trong... 15 ngày.

Đó là công trình xây dựng của tập đoàn Broad. Khách sạn này được đặt tên là Ark Hotel, nằm cạnh hồ Động Đình, ở tỉnh Hồ Nam, với diện tích khoảng 17.000m2.

Tập đoàn này cũng cho biết, họ đang có ý định nhân rộng mô hình xây dựng này ở nhiều nước trên thế giới.

Các bộ phận của tòa nhà được đúc sẵn tại một nhà máy ở tỉnh Hồ Nam với sự tham gia của 10.000 công nhân.

Các bộ phận đúc sẵn được tạo nên từ thép, thủy tinh và các vật liệu cách nhiệt. Mỗi phòng trong khách sạn đều có hệ thống giám sát chất lượng không khí.

Dù được xây dựng với tốc độ kỷ lục, tuy nhiên, theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Hàn lâm Trung Quốc thì tòa nhà cao 30 tầng này có thể chịu được động đất cấp độ 9. Đây là cấp độ chấn động mạnh gấp 5 lần mà các tòa nhà bình thường có thể chịu được.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với AFP, Giám đốc điều hành của Broad , tỷ phú Zhang Yue khẳng định: “Tốc độ xây dựng nhanh chóng của tòa nhà sẽ giúp giảm lượng lớn khí thải ra ngoài môi trường. Chúng tôi muốn xây những ngôi nhà thế này trên toàn Trung Quốc. Vào năm 2013, chúng tôi sẽ xây dựng 20 tòa nhà chỉ trong một tháng và đến năm 2014 con số đó sẽ là 50.”

Tỷ phú nói thêm: “Trung Quốc thường phải chịu những hậu quả nặng nề từ việc biến đổi khí hậu cũng như ô nhiễm. Những lợi ích về kinh tế của các công ty khiến sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng.”

Tại Trung Quốc, sau ba thập kỷ tiến hành quá trình đô thị hóa, giờ đây, các thành phố của nước này là một trong những nơi bị ô nhiễm nhất trên thế giới.

Zhang từng nhận được một giải thưởng về môi trường của Liên hợp quốc trong năm ngoái. Ông thành lập công ty vào năm 1998 với người anh trai Zhang Jian, một nhà nghiên cứu về động lực học. Họ đã cùng nhau xây dựng nên những công trình sử dụng năng lượng Mặt Trời và đến nay họ đã bán được “ý tưởng” của mình ở 75 nước trên thế giới./.

(AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục