Xây trường học cho con em Việt kiều tại Campuchia

Sáng 2/2, Tổng Hội người Campuchia gốc Việt khởi công xây trường học cho con em người Việt tại Prek Sai Kho, tỉnh Pray Veng.
Sáng 2/2, Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ động thổ khởi công dự án “xây dựng trường học” cho con em người Việt tại xã Prek Sai Kho, huyện Peam Ro, tỉnh Pray Veng, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 100km về phía Đông.

Tham tán Công sứ nước ta Lại Xuân Chiến, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam Châu Văn Chi, đại diện chính quyền địa phương Campuchia cùng nhiều đại biểu Việt kiều tại tỉnh Pray Veng đã tham dự lễ động thổ.

Ông Châu Văn Chi cho biết tổng mức đầu tư của dự án là 115.000 USD, bao gồm cả trang thiết bị vận hành, nguồn vốn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 100%.

Theo thiết kế kỹ thuật, diện tích xây dựng của trường học là 171m2 trên tổng diện tích khu đất 1.530m2, dự tính sẽ được hoàn thành trong vòng 4 tháng.

Đây là ngôi trường thứ hai dành cho con em người Việt tại Campuchia, sau trường tiểu học Tân Tiến ở thủ đô Phnom Penh.

Hiện nay, có khoảng 600 con em người Việt ở tỉnh Pray Veng đang theo học tại các lớp học tiếng Việt ở nhiều địa điểm khác nhau tại đất nước Chùa Tháp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Xuân Chiến cho rằng việc xây dựng trường học thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh Đồng Tháp đối với bà con Việt kiều ở Campuchia, đáp ứng mong muốn của bà con về việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ, bản sắc, truyền thống người Việt đồng thời hướng tới tương lai ổn định lâu dài ở Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục