Dự kiến đến cuối năm 2025 tổng cộng 46 xe Lynx được bàn giao và có thêm 172 xe được sản xuất tại Hungary trong khuôn khổ liên doanh với Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall, dự kiến bàn giao đến năm 2030.
Theo hai quan chức Mỹ giấu tên, gói viện trợ quân sự này sẽ bao gồm các xe chiến đấu bộ binh, trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh các hoạt động phản công trong cuộc xung đột với Nga.
Ngày 18/1, quân đội Ukraine đã tái triển khai gần 70 vũ khí hạng nặng và xe bọc thép cùng hàng trăm tay súng tình nguyện tới khu vực đường giới tuyến ở Donbass.
Ấn Độ sẽ ký với Moskva một hợp đồng cho phép việc lắp ráp 149 xe BMP-2 ở Ấn Độ tại một trong những nhà máy của OFB - nơi phụ trách sản xuất các loại vũ khí đạn dược và phương tiện cho quân đội.
Tờ New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đã “sẵn sàng” chuyển các vũ khí hạng nặng tới cho 5.000 binh sỹ Mỹ đồn trú tại một số quốc gia Đông Âu và Baltic.
Ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên công bố hình ảnh đầy đủ về các loại xe tăng, thiết giáp tối tân Armata, Kurganetsk, Bumerang, được sự chú ý đặc biệt trong tuần qua.