Ấn Độ duyệt mua 149 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga

Ấn Độ sẽ ký với Moskva một hợp đồng cho phép việc lắp ráp 149 xe BMP-2 ở Ấn Độ tại một trong những nhà máy của OFB - nơi phụ trách sản xuất các loại vũ khí đạn dược và phương tiện cho quân đội.
Ấn Độ duyệt mua 149 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga ảnh 1Xe chiến đấu bộ binh BMP-2. (Nguồn: RIA Novosti)

Sputniknews.com dẫn nguồn báo Times of India của Ấn Độ đưa tin ngày 29/10, Bộ Quốc phòng nước này đã phê duyệt việc mua 149 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 theo giấy phép của Nga.

Quyết định trên được Hội đồng Mua sắm quốc phòng (DAC) của bộ trên đưa ra ngay trước chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar trong ngày 30/10.

Theo báo trên, New Delhi sẽ ký với Moskva một hợp đồng cho phép việc lắp ráp 149 xe BMP-2 ở Ấn Độ tại một trong những nhà máy của Tổng Cục Sản xuất quân nhu (OFB) - nơi phụ trách sản xuất các loại vũ khí đạn dược và phương tiện cho quân đội.

Báo Ấn Độ dẫn lời nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết nội dung của hợp đồng trên sẽ được bàn luận trong chuyến thăm Moskva của Bộ trưởng Parrikar.

Times Of India cũng cho biết New Delhi dự kiến chi 140 triệu USD mua sắm các phương tiện quân sự mới.

Theo số liệu của tạp chí quốc phòng IHS Jane's có trụ sở tại Mỹ, Lục quân Ấn Độ đang vận hành khoảng 1.000 xe chiến đấu bộ binh BMP-2/2K./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.