Năm 2024, toàn quốc có gần 48.000 người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, có gần 70.000 người được điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).
Hơn một nửa số ca mắc HIV tại châu Âu đều phát hiện khi đã quá muộn, phần lớn là do các rào cản liên quan đến kỳ thị, khiến người dân không tìm đến dịch vụ xét nghiệm và chăm sóc kịp thời.
Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Nhóm Bông Hồng Đen - Cầu Vồng Đen là một nhóm tự lực thường được gọi là tổ chức dựa vào cộng đồng, tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS từ tháng 8/2011.
Các đơn vị chức năng của quận Đồ Sơn đã yêu cầu nhóm ''Bông Hồng Đen" dừng ngay hoạt động từ thời điểm phát hiện sai phạm và phải cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan để xem xét giải quyết.
Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng làm rõ việc nhóm cộng đồng "Tự lực Bông Hồng Đen" tự ý tổ chức lấy mẫu máu của học sinh.
Nhờ sự tiến bộ của y học, hàng triệu người nhiễm HIV/AIDS đã có thể chung sống với căn bệnh thế kỷ này, đồng thời thế giới cũng ghi nhận ít nhất 3 trường hợp đã âm tính trở lại với virus.
Theo Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), số liệu ước tính và dự báo dịch HIV/AIDS của Việt Nam năm 2022, số người nhiễm HIV/AIDS còn sống là khoảng 242.000 người.
Kết quả phân tích dữ liệu của hơn 15.500 bệnh nhân HIV/AIDS phải nhập viện vì mắc COVID-19 cho thấy hơn 30% trong số đó mắc COVID-19 nặng hoặc nguy kịch và 23% đã tử vong.
Danh ca Elton John nhấn mạnh: "Một điều chúng tôi đã đúc rút trong năm nay là tầm quan trọng của việc xét nghiệm, theo đó xét nghiệm HIV là biện pháp cốt lõi để chấm dứt các ca nhiễm mới HIV ở Anh."
Sáng 25/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS).
Sau 13 năm thực hiện, Luật Phòng, chống HIV/AIDS hiện hành đã bộc lộ một số bất cập cần khắc phục kịp thời, cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều.
Hiện nay, 92% trong số 140.000 bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị ARV hiện nay ở Việt Nam không có khả năng lây nhiễm HIV cho người khác qua đường tình dục.
Theo báo cáo của WHO, ngoài tuổi thọ trung bình trên toàn thế giới tăng từ 66,5 lên 72 tuổi, tuổi thọ khỏe mạnh đã tăng từ 58,5 tuổi vào năm 2000, lên 63,3 tuổi vào năm 2016.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết đến nay, vẫn chưa khẳng định được nguyên nhân lây nhiễm HIV tại địa bàn xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn.
"Xét nghiệm HIV sớm-Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2020” là chủ đề Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 diễn ra từ ngày 1-30/6.
Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, tình trạng lây nhiễm HIV vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, mỗi năm, Việt Nam vẫn có khoảng gần 10.000 trường hợp nhiễm mới HIV được phát hiện.