Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tới đây cần được nâng tầm lên một giai đoạn cao hơn, dài hơn, đảm bảo theo hướng xây dựng nông thôn mới hiện đại, hạ tầng được kết nối đồng bộ.
Tiến trình xóa nghèo ở phụ nữ và trẻ em gái cần tăng tốc gấp 26 lần so với hiện tại mới có thể đạt được mục tiêu xóa nghèo vào năm 2030 của Liên hợp quốc.
Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng của bảo đảm việc làm, tạo thu nhập trong các nỗ lực xoá nghèo; các nước cần bảo đảm quyền làm việc với người dân, nhất là trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch.
Việt Nam đã đặt mục tiêu cho chương trình giảm nghèo quốc gia trong giai đoạn 2021-2025, với mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên toàn quốc từ 1-1,5%.
Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cho biết trong nghị trình giảm nghèo và bình đẳng, cho đến nay Việt Nam đã làm rất tốt mục tiêu nâng cao mức sống tối thiểu và giải quyết tình trạng nghèo kinh niên.
Số tiền 665 triệu USD sẽ được sử dụng để hỗ trợ Quỹ Tài chính xanh Xúc tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ACGF), được thành lập bởi Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN và do ADB quản lý.
Theo đại diện UNDP, từ trước đại dịch, Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và đây là minh chứng cho tiến bộ cũng như nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể làm đảo lộn các thành quả phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam cần nỗ lực huy động sự tham gia của các bên liên quan để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.
Liên hợp quốc kêu gọi quốc tế giải quyết nguy cơ vỡ nợ và đảm bảo các khoản đầu tư cho phục hồi được đưa đến những quốc gia cần nhất, qua đó tạo cơ hội cho người nghèo xây dựng lại cuộc sống tốt hơn.
Theo báo cáo của Chính phủ, kết quả giảm nghèo trong hai năm (2016-2017) đạt mục tiêu Quốc hội giao, nhưng kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu-nghèo chưa được thu hẹp.
Việt Nam khẳng định cam kết và nỗ lực của Nhà nước trong việc đầu tư 11.000 tỷ đồng để trường học, bệnh viện, Ủy ban Nhân dân các xã, các hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận Internet.
Huyện đạt đủ tiêu chí xét công nhận huyện thoát nghèo là huyện đang được hỗ trợ các cơ chế, chính sách theo quy định, đạt dưới 40 điểm trên tổng số 100 điểm theo các tiêu chí nêu ra.
Đại diện của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Bolivia Crispim Moreira ngày 19/10 đánh giá cao những nỗ lực xóa nghèo cùng cực tại quốc gia này trong những năm gần đây.
FAO đánh giá Venezuela đạt tiến bộ trong đảm bảo an ninh lương thực và khẳng định tiếp tục ủng hộ các dự án phát triển nông nghiệp hộ gia đình của quốc gia châu Mỹ này.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nông dân trồng xoài Bình Phước Xuân, An Giang, đã trúng lớn khi xoài có giá từ 22.000-25.000 đồng/kg, cao hơn 4.000-6.000 đồng/kg so với những tháng trước.
Lễ phát động và hội thảo khởi động xây dựng Chương trình hành động quốc gia “Không còn Nạn đói,” một sáng kiến quan trọng nhằm loại trừ nạn đói tại Việt Nam vừa chính thức khởi động sáng nay (14/1).
Đoàn công tác Ban phát triển nông thôn và xóa nghèo Trung ương Lào đã đến thăm và tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.