Hội nghị CITES đã bế mạc sau khi thông qua một loạt đề xuất nhằm siết chặt bảo vệ với các loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng; trong đó có voi và rái cá, cũng như kiểm soát hoạt động buôn bán quốc tế.
Kể từ thời điểm ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo tồn và bảo vệ đa dạng, đây là lần thứ 4 Việt Nam tiến hành bàn giao mẫu vật giám định sừng tê giác từ các vụ bắt giữ, tịch thu cho phía Nam Phi.
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng cần có cơ chế giám sát và nghiêm trị các hành vi buôn bán, sát hại động vật hoang dã.
Tê tê là động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất trên toàn thế giới, ngoài thịt, các bộ phận khác của loài động vật quý hiếm này được y học cổ truyền tại các nước Đông Nam Á đánh giá cao.
Để chống dịch SARS-CoV-2, giới chuyên gia bảo tồn kiến nghị cần xóa bỏ thị trường “chợ đen” về buôn bán các loài động vật hoang dã và quy trách nhiệm đối với lãnh đạo các địa phương để xảy ra vi phạm.