Thanh Hóa và Hải Phòng chủ động ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới

Các tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão Trami.

Tàu thuyền chủ động neo đậu tránh trú bão. (Ảnh minh họa: Vũ Quang/TTXVN)
Tàu thuyền chủ động neo đậu tránh trú bão. (Ảnh minh họa: Vũ Quang/TTXVN)

Để ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, các tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình và chủ động ứng phó.

Thanh Hóa chủ động ứng phó với bão Trami

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có Công điện số 33 gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động ứng phó với bão Trami.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, từ đó quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi và tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 72 giờ tới được tính từ vĩ tuyến 15-20 độ vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 115 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu cũng như tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23/10, bão Trami (tiếng Việt là Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippin).

Dự báo đến chiều 24/10, bão sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12; đến ngày 25/10, bão mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 15-20 độ vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 115 độ Kinh Đông.

Hải Phòng chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

Ngày 23/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện theo dõi chặt chẽ, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra; báo cáo kịp thời về Cơ quan Thường trực phòng, chống thiên tai thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết; chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố các nội dung chỉ đạo để ứng phó áp thấp nhiệt đới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.