Nhiều địa phương trồng xoài đang tích cực xây dựng mã số vùng trồng, nâng chuẩn chất lượng và chiến lược phát triển thương hiệu, hướng đến mục tiêu chinh phục bền vững thị trường toàn cầu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang thực hiện Dự án chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.
Nhìn những quả xoài tượng da xanh được doanh nghiệp bọc giấy, đóng thùng cẩn thận đem đến niềm vui rất lớn cho anh Đào Hoàng Tín-chủ nhân của những quả xoài tượng da xanh được "xuất ngoại."
Vườn cây đầu dòng xoài cát Hòa Lộc được công nhận sẽ góp phần tạo nguồn giống tốt, chất lượng cao, sạch bệnh, giá cả hợp lý cung ứng cho thị trường trong cũng như ngoài huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Trái xoài cát Hòa Lộc được trồng tại vùng đất này có hương vị thơm ngon rất đặc biệt mà không nơi nào có được và từ lâu đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong ngoài nước.
Phần lớn xoài được trồng để phục vụ thị trường xuất khẩu, nhất là xuất sang Trung Quốc, tuy nhiên gần đây, nước này áp dụng các quy định mới về xuất nhập khẩu khiến việc đầu ra của xoài gặp khó.
Hiện Đồng Tháp đã đăng ký 62 mã vùng trồng xoài để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với 3.927ha; 45 mã vùng trồng để xuất khẩu sang thị trường các nước phát triển khác với 988ha.
Xoài cát Hòa Lộc được người dân Nam bộ nói riêng, trong nước nói chung ưa chuộng và đặc biệt đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính và đầy tiềm năng.
Tới Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 15, du khách sẽ được thỏa thích khám phá thiên đường ẩm thực với những món ngon được làm từ trái cây, củ, quả đặc sản nổi tiếng Nam Bộ.
Sáng 18/5, tại thành phố Long Xuyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (Bến Tre) công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên sang thị trường Mỹ.
Ông Lữ Cẩm Khường - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, trong tháng 6 tới, tỉnh sẽ xuất khẩu sang thị trường Mỹ từ 5 đến 10 tấn xoài.
Sau hơn 2 năm hoạt động, mô hình bán cây xoài qua mạng của hợp tác xã xoài Mỹ Xương đã giúp 30 thành viên ở Đồng Tháp thu về hơn 900 triệu đồng, không còn chịu cảnh 'được mùa, rớt giá.'
Các chuyên gia cho rằng thâm nhập được vào thị trường Mỹ là tín hiệu đáng mừng cho các loại trái cây đặc sản Việt Nam thời gian qua, tuy nhiên cần có biện pháp chinh phục lâu dài.
Nhờ nắm bắt quy luật mua sắm của người tiêu dùng, các nhà bán lẻ đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá hấp dẫn dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 khiến sức mua tăng hơn 30% so với ngày thường.
Khách tham quan Lễ hội trái cây Nam Bộ có dịp thưởng thức xoài cát Hòa Lộc, xoài Cát Chu, mận An Phước, sầu riêng Cái Mơn... và tham gia các hoạt động phong phú đa dạng.
Đặc sản xoài cát Hòa Lộc của Tiền Giang đã xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, New Zealand, Nga... với số lượng trung bình 360 tấn/năm, tuy nhiên công tác sản xuất vẫn manh mún, nhỏ lẻ,
Xoài cát Hòa Lộc đầu vụ đang giữ giá cao nhưng nguồn cung có giới hạn bởi thời gian qua mưa trái mùa kết hợp với sương mù nhiều nơi khiến cho nhiều vườn xoài không ra hoa hoặc ra hoa nhưng ít đậu trái