Hơn 4 tấn thịt, mỡ lợn đã bốc mùi hôi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ trước khi được tuồn ra thị trường tiêu thụ.
Theo Đề án của Thành phố Hà Nội, đến năm 2030, phấn đấu đạt chỉ tiêu 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh, chủ đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, trong đó công ty xin ngừng hoạt động nhà máy từ 3/1.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để đạt mục tiêu đứng đứng đầu trong top 10 trên bảng xếp hạng PGI.
Đại diện Bộ TM&MT cho biết các nhà sản xuất, nhập khẩu pin sử dụng một lần có trách nhiệm đóng góp tài chính (1% doanh thu) để hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, trong đó có pin.
Sắc lệnh nêu rõ các cá nhân, thể chế và tổ chức được phép xây dựng nhà ở và nơi làm việc để tặng Bộ Môi trường và Đô thị Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó các công trình này sẽ được trao cho người dân bị ảnh hưởng.
Theo UBND thành phố Hà Nội, việc xây dựng các hạng mục mới nhằm tăng khả năng chôn lấp rác, đảm bảo môi trường, an toàn phòng, chống dịch bệnh cho khu vực dân sinh xung quanh bãi rác Nam Sơn.
Nhà máy có tổng vốn đầu tư 1.050 tỷ đồng, có thể xử lý 400 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày và phát điện khoảng 150.000 Kwh (tương đương 60 triệu Kwh/năm).
46/53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thống nhất bỏ phiếu bầu bổ sung ông Hồ Quang Bửu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (đạt 86,7% số phiếu).
Việc áp dụng các công nghệ mới hạn chế chôn lấp chất thải rắn nhằm tiết kiệm quỹ đất, đảm bảo môi trường và tận dụng nguồn tài nguyên từ rác là cấp bách.
Bí thư Thành ủy giao cho Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM chỉ đạo UBND tập trung các giải pháp hạn chế thấp nhất việc khuếch tán mùi hôi từ Khu liên hợp chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước.
Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn có tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, ứng dụng công nghệ có thể tái sử dụng hầu như 100% thành phần có trong chất thải rắn để tạo ra sản phẩm hữu ích, tỷ lệ chôn lấp là 0%.
Nhà máy được xây dựng với kinh phí trên 30 tỷ đồng, có công suất bình quân 250-500kg/giờ, tối đa mỗi ngày có thể chạy ba ca để xử lý hết lượng rác thải được thu gom về.
UBND Tây Ninh vừa có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh cho phép thu hồi hơn 390ha đất để đầu tư, xây dựng 126 công trình, dự án cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội năm 2015.
Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) đã làm lễ khởi công xây dựng cầu – hạng mục đầu tiên của Dự án Công nghệ môi trường Xanh, một dự án đầu tư bảo vệ môi trường lớn nhất Việt Nam.
Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ phê duyệt các dự án thí điểm đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn đô thị và nông thôn, trong đó có hai dự án ở Tây Ninh và Hải Phòng.