Bí Thư Đinh La Thăng chỉ đạo giải quyết hạn chế mùi hôi từ Đa Phước

Bí thư Thành ủy giao cho Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM chỉ đạo UBND tập trung các giải pháp hạn chế thấp nhất việc khuếch tán mùi hôi từ Khu liên hợp chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước.
Bí Thư Đinh La Thăng chỉ đạo giải quyết hạn chế mùi hôi từ Đa Phước ảnh 1(Ảnh minh họa: Quốc Đạt/TTXVN)

Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, tại buổi làm việc với các nhà máy xử lý chất thải trong Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, Công ty Dịch vụ môi trường Đô thị Hòa Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải rắn Việt Nam cho thấy khả năng phát tán mùi hôi không đáng kể. Khu vực của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải rắn Việt Nam có phát sinh mùi hôi ở khu chôn lấp rác và khu chứa nước thải.

Trước tình trạng trên, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng giao Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung các giải pháp hạn chế thấp nhất việc khuếch tán mùi hôi từ Khu liên hợp chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước, đặc biệt là mùi hôi từ hoạt động xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trong Khu liên hợp.

Thành phố tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, công tác kiểm tra, giám sát quy trình vận hành kỹ thuật, thắt chặt công tác kiểm soát mùi trong quá trình hoạt động xử lý chất thải của các đơn vị xử lý, đặc biệt là bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, hiện là nguồn tiếp nhận xử lý chất thải có quy mô lớn; xử lý nghiêm các trường hợp xe vận chuyển để rơi vãi chất thải và không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân thành phố cần làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Công nghệ Môi trường xanh thuộc xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, quy mô 1.760ha; cải tiến công nghệ xử lý rác (hạn chế chôn lấp) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam; nhanh chóng trồng cây xanh cách ly; thay đổi phương thức vận chuyển và đổi mới phương tiện chuyên chở rác hiện đại.

Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát diện rộng trên các địa bàn liên quan, thực hiện công tác quan trắc, tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu để ghi nhận nguồn gốc phát sinh mùi hôi một cách khoa học…

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, Nhà Bè và quận 7, tình trạng phát tán mùi hôi thường xảy ra vào mùa mưa hàng năm (khoảng từ tháng Bảy vừa qua đến tháng Chín này).

Tuy nhiên, mùa mưa năm 2016, phát sinh mùi hôi nặng hơn và phát tán trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân trong khu vực các quận trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.