Lực lượng Quản lý thị trường đã tạm giữ 2.278 kg bìa và ruột sách bán thành phẩm chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu in lậu tại một cơ sở trên địa bàn Hà Nội.
6 tháng đầu năm 2019, ác nhà xuất bản đăng ký xuất bản hơn 39.000 tên xuất bản phẩm với hơn 1 tỷ bản, uất bản được nhiều xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng.
Tình hình xâm phạm bản quyền, trong đó có sách lậu, vẫn còn nhiều thách thức, tất cả những mánh khóe của các đối tượng làm sách lậu vẫn đang tiếp diễn do nhận thức của người dân về vấn đề này còn yếu.
Các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn in lậu sách, bởi với công nghệ hiện đại, khép kín như hiện nay, mọi công đoạn của việc in lậu sách được tiến hành một cách nhanh chóng.
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức xã hội chống vi phạm bản quyền với xuất bản phẩm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đồng tổ chức hội thảo "Chống xuất bản phẩm lậu."
Phố sách Hà Nội sẽ được tổ chức cố định tại phố 19-12 (quận Hoàn Kiếm). Việc tổ chức phố sách lưu động cần căn cứ vào nhu cầu thực tế sau khi phố sách cố định đi vào hoạt động.
Hội sách Hà Nội 2016 (diễn ra từ ngày 6-10/10 tại Di sản Hoàng thành Thăng Long) sẽ có sự tham dự của 46 nhà xuất bản, công ty sách trong nước và 20 đơn vị phát hành sách nước ngoài với 170 gian hàng.
Tại Hội sách mùa Thu 2016 (diễn ra từ ngày 9-13/9 tại Hà Nội), độc giả có thể tìm thấy các xuất bản phẩm mới nhất, những đầu sách best-seller thuộc nhiều lĩnh vực, thể loại khác nhau.
Ngày hội “Vui đọc sách văn học Kim Đồng” sẽ diễn ra vào ngày 30/7 dưới hình thức những trò chơi tương tác và giao lưu với các dịch giả, nhà văn có nhiều sáng tác cho độc giả nhí.
Họ không kể lại lịch sử cuộc chiến qua những con số, sự kiện, nhân vật anh hùng hay các chiến thuật, các loại vũ khí… Thay vào đó là những câu chuyện đời tư đầy nữ tính.
Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức trên toàn quốc sẽ hướng tới mục tiêu đưa sách "sạch" tới cộng đồng, sách bị phát hiện sai phạm sẽ bị đưa ra khỏi Hội sách và xử lý nghiêm đơn vị vi phạm.
Không chỉ thiếu kinh phí, bất cập trong mô hình hoạt động, ngành xuất bản và phát hành còn phải đối phó với tình trạng xuất bản và phát hành sách trái phép.
Dù gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh, công nghệ mới làm suy giảm doanh thu truyền thống, song ngành công nghệ thông tin Việt Nam 2015 vẫn phát triển với những con số ấn tượng.
Từ ngày 1/1/2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ không nhận nộp lưu chiểu những cuốn sách mà lãnh đạo và biên tập viên các nhà xuất bản không có chứng chỉ hành nghề biên tập đứng tên.
Việc cấp chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên các nhà xuất bản góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đảm bảo chất lượng và nội dung xuất bản phẩm đúng định hướng.
Hiện chỉ có 24 trong số 63 nhà xuất bản đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản, còn lại 39 nhà xuất bản có nguy cơ đóng cửa do thiếu tài chính, thiếu trụ sở, thiếu biên tập viên.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chào đón sự tham gia của các nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài vào thị trường xuất bản Việt Nam.
Triển lãm-Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam lần thứ năm (diễn ra từ ngày 10-14/9 tại Hà Nội) có sự tham dự của hơn 100 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong và ngoài nước với khoảng 200 gian hàng.