Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dự báo sẽ đạt trên 11 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2024, khai thác tối đa giá trị bền vững từ nguồn nguyên liệu thân thiện môi trường và tái chế.
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 7.460 tấn, trị giá 11,7 triệu USD, tăng 37,1% về lượng và tăng 58,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
Cố vấn của Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, ông Alongkorn Ponlaboot ngày 12/8 cho biết Thái Lan đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu cao su trong nửa đầu năm nay.
Từ đầu năm 2022 đến nay, giá nhiên liệu tăng cao, nên giá các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng đều trong 6 tháng qua.Điều này khiến chi phí đầu vào của vườn cao su tăng.
Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên vẫn còn rất lớn, trong đó bao gồm cả nguồn nguyên liệu cao su có chứng chỉ bền vững FSC, tiêu thụ cao su trên thế giới đang có nhiều thay đổi.
Theo các chuyên gia, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm do kinh tế Hoa Kỳ đang dần hồi phục, nhu cầu cao su của nước này dự báo tăng mạnh.
Trong 7 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 11 cho Hoa Kỳ với 23,51 nghìn tấn, trị giá 41,87 triệu USD, tăng 61% về lượng và tăng 92,3% về trị giá so với cùng kỳ 2020.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2016 đạt 32,1 tỷ USD, trong đó, những mặt hàng đóng góp kim ngạch xuất khẩu vượt ngưỡng “tỷ đô” bao gồm: càphê, gạo, cao su, điều, thủy sản, rau quả...
Thái Lan, Indonesia và Malaysia nhất trí cắt giảm khoảng 615.000 tấn mủ cao su tự nhiên xuất khẩu trong thời gian 6 tháng để giảm nguồn cung nhằm đẩy giá loại nguyên liệu này.
Lần đầu tham gia Triển lãm tại Trùng Khánh, Trung Quốc, các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam đã được đánh giá cao và thu hút được nhiều sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.