Xuất khẩu Cộng hòa Séc ưu ái Nga, lạnh nhạt với Ukraine

Cộng hòa Séc hiện vẫn duy trì sự hậu thuẫn quan trọng của nhà nước đối với quan hệ thương mại với Nga, trong khi có thái độ cầm chừng đối với Ukraine.
Xuất khẩu Cộng hòa Séc ưu ái Nga, lạnh nhạt với Ukraine ảnh 1Hàng xuất khẩu của Cộng hòa Czech được tập kết chuẩn bị xuất đi nước ngoài (Nguồn: Radio Praha)

Trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine, phương Tây đã phát đi tín hiệu rõ ràng tới cả Nga và Ukraine về các mối quan hệ thương mại và kinh doanh.

Trong khi đó, về phần mình, Cộng hòa Séc vẫn duy trì sự hậu thuẫn quan trọng của nhà nước đối với quan hệ thương mại với Nga, trong khi có thái độ cầm chừng đối với Ukraine.

Theo Radio Praha, Nga và Ukraine - hai “nhân vật” chính trong cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại Ukraine, được đối xử khác nhau đối với những điều khoản kinh doanh mà hai nước này đưa ra.

Nếu đặt chính trị sang một bên thì thông điệp đơn giản là quan hệ kinh doanh với Nga rất được coi trọng, trong khi sự làm ăn với Ukraine lúc tốt nhất cũng chỉ là quan hệ “bên lề.” Sự e ngại của phương Tây và Séc về khả năng Nga có thể vỡ nợ và các hợp đồng bị hủy bỏ lớn hơn nhiều so với bất cứ mối đe dọa nào từ phía Ukraine.

Công ty bảo hiểm xuất khẩu EGAP của Séc hồi cuối tháng 2, vào lúc đỉnh điểm cuộc khủng hoảng ở Ukraine, thông báo rằng họ đã đình chỉ mọi hình thức hoạt động mới để đề phòng những rủi ro trong làm ăn tại Ukraine cho đến khi có khuyến nghị tiếp theo.

Cho đến nay, vẫn chưa có khuyến nghị mới nào được đưa ra sau khi tình hình ở Ukraine đã có thay đổi và nước này vẫn bị EGAP xếp ở vị trí thứ 7 trong số các nước có nguy cơ cao với đánh giá uy tín tồi tệ nhất.

Về nguyên tắc, EGAP phối hợp họat động chặt chẽ với Ngân hàng xuất khẩu Séc. Ngân hàng này cung cấp các khoản vay cho khách hàng ở các nước có nguy cơ cao để họ có thể mua các dịch vụ hay sản phẩm của Séc. EGAP cung cấp mạng lưới bảo hiểm an toàn trong trường hợp các dự án và khoản vay có vấn đề.

Trả lời phỏng vấn của trang tin Ceska Pozice ngày 26/5, tổng giám đốc EGAP Jan Prochazka cho biết, thật vô nghĩa khi gửi tiền đến một đất nước mà chính vị thủ tướng của nước này đã thừa nhận nước ông đang ở trong tình trạng phá sản về mặt kỹ thuật, và là nơi mà tiền mặt hầu như không có giá trị. Ông Prochazka cho biết thêm là tình hình có thể thay đổi một khi sự ổn định được vãn

Trong khi đó, nước Nga là nơi đầu tư ít rủi ro hơn nhiều. Nước này được chấm điểm 3 trong thang 7 điểm về uy tín và nhà nước Séc vẫn tiếp tục hỗ trợ để thúc đẩy kinh doanh với Nga. Ông Prochazka cho biết, trên thực tế tình trạng suy giảm trong nền kinh tế Nga có thể hạn chế cơ hội của các công ty nước ngoài trên thị trường này, nhưng mặt khác nó lại giúp các công ty của Séc được hưởng lợi do được công ty bảo hiểm xuất khẩu của nhà nước bù đắp thiệt hại.

Tuy nhiên, ông Prochazka cũng nói rằng hiện giờ vẫn còn quá sớm để nói tình hình sẽ tiến triển như thế nào.

Cho đến nay, EGAP đang bảo hiểm 80 tỷ koruna (khoảng 4 tỷ USD) cho hoạt động kinh doanh cuả Séc với Nga, bất chấp việc một số dự án đã bị phá sản.

Năm ngoái, Nga đứng thứ nhất trong số các nước được công ty bảo hiểm xuất khẩu Séc hỗ trợ với 19% tổng khối lượng bảo hiểm của công ty. Năm 2012 Nga chiếm gần 5% kim ngạch xuất khẩu của Séc và là đối tác thương mại quan trọng thứ 5 của nước này. Trong khi đó, xuất khẩu của Séc sang Ukraine chỉ chiếm chưa đầy 1%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục