Xuất khẩu của Hàn Quốc dự kiến tăng 3% trong năm 2020

Theo KOTRA, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 550 tỷ USD trong năm 2020, cao hơn so với dự kiến 540 tỷ USD của năm nay.
Xuất khẩu của Hàn Quốc dự kiến tăng 3% trong năm 2020 ảnh 1Hàng hóa được xếp tại cảng Busan, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc (KOTRA) cho biết xuất khẩu của nước này dự kiến sẽ tăng 3% trong năm 2020, nhờ đà phục hồi của lĩnh vực chip, ngành chế tạo ôtô và ngành đóng tàu.

Theo KOTRA, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 550 tỷ USD trong năm 2020, cao hơn so với dự kiến 540 tỷ USD của năm nay.

Mức dự báo xuất khẩu cho năm 2020 đánh dấu bước ngoặt so với mức ước giảm 10,7% của năm 2019, do tác động từ xung đột thương mại kéo dài giữa Mỹ và Nhật Bản cũng như sự sụt giảm của ngành chip nhớ.

[BOK: Xuất khẩu chip của Hàn Quốc sẽ phục hồi vào giữa năm 2020]

Đầu tháng này, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thông báo xuất khẩu của nước này trong tháng 11/2019 đã giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn hơn 44 tỷ USD, ghi dấu tháng giảm thứ 12 liên tiếp, trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung chưa được giải quyết và giá chip tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, Hàn Quốc ghi nhận tháng thặng dư thương mại thứ 94 liên tiếp trong tháng 11/2019, với mức thặng dư hơn 3 tỷ USD.

Đà phục hồi xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ chủ yếu nhờ vào sự phục hồi của các lĩnh vực chip, chế tạo ôtô và đóng tàu, cũng như các sản phẩm khác như pin và mỹ phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.