Theo Cục Lâm nghiệp, giá trị xuất siêu lâm sản 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,67 tỷ USD, tăng 21,6%; sản phẩm xuất siêu lớn nhất là gỗ và sản phẩm gỗ với 6,16 tỷ USD, tăng 22,5%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, nhóm nông sản chính đạt 15,76 tỷ USD, lâm sản chính 7,95 tỷ USD.
Việc tuân thủ Quy định EUDR không chỉ để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu các mặt hàng cà phê, cao su, gỗ vào thị trường EU mà còn là cơ hội phát triển ngành nông nghiệp theo hướng Tăng trưởng Xanh.
Với giá trị trên 6,4 tỷ USD, xuất khẩu lâm sản đạt 36% so với kế hoạch đặt ra; trong đó gỗ và sản phẩm gỗ 5,96 tỷ USD, giảm 29 %; lâm sản ngoài gỗ 455,7 triệu USD, giảm 26,2%.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Hiệp hội gỗ và lâm sản, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thủy sản.
Thiếu nguồn cung, Trung Quốc quay sang Việt Nam thu mua dăm gỗ và viên nén, thậm chí lá cây, vỏ cây họ cũng mua và để thu mua đủ nhu cầu họ phải đẩy giá lên gấp đôi.
Theo ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giá nguyên liệu sản xuất và sản phẩm tăng cao trong khi nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh đã kéo tụt đà tăng trưởng của xuất khẩu lâm sản.
Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đang gặp nhiều khó khăn chủ yếu do tác động của xung đột Nga-Ukraine nhưng sự báo xuất khẩu lâm sản cả năm vẫn đạt xấp xỉ với mục tiêu đề ra từ đầu năm.
Giá trị xuất khẩu lâm sản của cả nước đạt khoảng 15,87 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020 và toàn ngành phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu 16 tỷ USD trong năm 2022.
Năm 2022, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng 42%, nâng cao chất lượng rừng, và đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 16 tỷ USD.
Giá trị xuất khẩu lâm sản chiếm trên 30% tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; 4,7% giá trị xuất khẩu toàn quốc và là một trong 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD.
Thứ trưởng Hà Công Tuấn đánh giá, lâm nghiệp đã có đóng góp tăng trưởng và xuất khẩu cao nhất trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong sáu tháng đầu năm.
Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, năm 2020 là năm cuối cùng của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, ngành lâm nghiệp phải cố gắng đạt được những chỉ tiêu cao hơn trong 4 năm qua.
Năm nay, ngành lâm nghiệp đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trên 5%, kim ngạch xuất khẩu lâm sản ước đạt 11,3 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2018.
Theo Tổng cục Lâm nghiệp, các mặt hàng gỗ, đặc biệt là gỗ dán tiềm ẩn nguy cơ gian lận thương mại, giả xuất xứ hàng hóa để lợi dụng thuế nhập khẩu thấp hơn từ Việt Nam sang Mỹ.
Bảy tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 23,03 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ; đến nay, có 8 nhóm sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu lâm sản 6 tháng năm 2019 đạt khoảng 5,23 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu lâm sản năm 2019 đạt 11 tỷ USD.