Nga tìm tuyến đường xuất khẩu mới sau lệnh cấm khí hóa lỏng của EU
Giám đốc Vụ châu Âu số 1 thuộc Bộ Ngoại giao Nga Artyom Studennikov cho biết với RIA Novosti, Nga sẽ sử dụng các tuyến đường khác để xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Giám đốc Vụ châu Âu số 1 thuộc Bộ Ngoại giao Nga Artyom Studennikov cho biết với RIA Novosti, Nga sẽ sử dụng các tuyến đường khác để xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Tập đoàn Gazprom cho biết đã cung cấp cho các nước thành viên EU và Moldova tổng cộng 1,31 tỷ m3 khí đốt trong tháng 10 thông qua tuyến đường quá cảnh Ukraine.
Algeria đã vượt qua Qatar khi nguồn cung LNG của nước này sang châu Âu đạt 6,08 triệu tấn trong nửa đầu năm 2024, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Biện pháp trừng phạt có thể dẫn đến lệnh cấm các cảng tại EU tái xuất khẩu LNG của Nga sang các nước thứ ba ngoài liên minh, nhưng các nước EU vẫn có thể nhập khẩu nhiên liệu này.
Những dự án xuất khẩu LNG sang các nước không có FTA với Mỹ sẽ bị tạm dừng, cho đến khi Bộ Năng lượng cập nhật đánh giá về tác động với kinh tế, môi trường của các dự án này.
Mỹ đã vượt Australia và Qatar để trở thành nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới trong năm 2023, với khối lượng 91,2 triệu m3 tấn.
Woodside Energy và Santos sáp nhập sẽ là thương vụ lớn nhất Australia trong nhiều năm qua, khi hoạt động mua lại và sáp nhập bị cản trở do lãi suất tăng và biến động thị trường tài chính.