Trung Quốc nói Mỹ áp đặt thuế giống như 'dí dao vào cổ người khác'

Trung Quốc không thể tổ chức đàm phán thương mại với Mỹ trong khi Washington vẫn đang áp đặt các biện pháp trừng phạt thuế quan, hành động này không khác gì việc "dí dao vào cổ họng người khác."
Trung Quốc nói Mỹ áp đặt thuế giống như 'dí dao vào cổ người khác' ảnh 1Sản phẩm đồ hộp nhập khẩu từ Mỹ được bày bán tại siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 6/7/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Trung Quốc ngày 25/9 cho biết, nước này không thể tổ chức đàm phán thương mại với Mỹ trong khi Washington vẫn đang áp đặt các biện pháp trừng phạt thuế quan, hành động này không khác gì việc "dí dao vào cổ họng người khác."

Phát biểu với các phóng viên một ngày sau khi Mỹ kích hoạt gói thuế quan trị giá 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nhấn mạnh: "Hiện Mỹ đã thông qua các biện pháp hạn chế thương mại quy mô lớn kiểu này, họ đang dí một con dao vào cổ họng người khác. Trong trường hợp như thế, thử hỏi làm sao có thể tiến hành thương lượng?"

[Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Nhiều nguy cơ đổ vỡ]

Trước đó, ông Vương Thụ Văn cho rằng, Trung Quốc buộc phải đáp trả Mỹ trong cuộc chiến thương mại đang leo thang, và khẳng định các nhà xuất khẩu của Mỹ, trong đó có các nhà cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), "chắc chắn" sẽ bị tổn hại.

Phát biểu họp báo, ông Vương Thụ Văn nhấn mạnh, sự đáp trả của Bắc Kinh sẽ mang lại cơ hội cho các quốc gia xuất khẩu LNG khác, đồng thời cho biết Australia là nguồn cung nhiên liệu quan trọng cho Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.