Theo số liệu của Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil, kim ngạch xuất khẩu thịt bò năm 2025 đạt 18,03 tỷ USD, tăng 40,1% so với năm 2024, trong khi sản lượng tăng 20,9%.
Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất của Cơ quan Thống kê Lao động tháng Chín cho thấy giá nhiều sản phẩm thịt bò chưa qua chế biến tại Mỹ tăng từ 12-18% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 15/7, ngành chế biến thịt tại Brazil bắt đầu ngừng sản xuất các lô hàng thịt bò xuất khẩu sang Mỹ, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với sản phẩm nhập khẩu của nước này từ 1/8.
Nhật Bản và Trung Quốc đang xúc tiến các bước cuối cùng để nối lại hoạt động xuất khẩu thịt bò Nhật Bản sang Trung Quốc sau 24 năm, cho thấy nỗ lực của hai bên trong cải thiện quan hệ song phương.
Dưới sự giám sát của Rosselkhoznadzor, 69,5 tấn thịt lợn đông lạnh và phụ phẩm thịt lợn được xếp lên phương tiện vận tải để xuất khẩu sang Việt Nam, phù hợp với các yêu cầu vệ sinh và thú y Việt Nam.
Các cơ sở sản xuất và xuất khẩu thịt bò được dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu là công ty Kilcoy Pastoral, công ty Meramist, công ty Beef City, công ty Dinmore và công ty Northern Cooperative Meat.
Văn phòng Thú y và An toàn Thực phẩm Liên bang Thụy Sỹ đã phát hiện có hai trường hợp bò nhiễm bệnh, trong đó trường hợp thứ nhất ở vùng Graubünden và trường hợp thứ hai ở bang Graubünden.
Ngày 22/5, Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường các biện pháp kiểm dịch đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, sau khi Mỹ thông báo ghi nhận một trường hợp mắc bệnh nhũn não ở bò (BSE).
Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê chuẩn việc nối lại nhập khẩu thịt bò Brazil và cấp phép cho các nhà máy mới một ngày sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Carlos Favaro đến Bắc Kinh.
Các trường hợp bệnh “bò điên” được phía Brazil phát hiện tại một lò mổ ở Minas Gerais và một trang trại tại Mato Grosso, song đây là hai trường hợp bò già và không được sử dụng làm thực phẩm.
Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 21/11 cho hay, Tokyo đang kỳ vọng sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu thịt bò sang thị trường Trung Quốc trong năm tới.
Tổng thống Trump khẳng định trong năm đầu tiên của thỏa thuận, thịt bò Mỹ xuất khẩu miễn thujế sang châu Âu sẽ tăng thêm 46% và trong 7 năm sẽ tăng thành 70%.
Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng thực phẩm Brazil thông báo sẽ xuất khẩu thịt bò trở lại Trung Quốc sau 10 ngày bị đình chỉ do phát hiện một trường hợp bệnh bò điên.
Đại sứ Đặng Xuân Dũng khẳng định quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Paraguay trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trao đổi thương mại và văn hóa.
Chuyến hàng thịt bò đầu tiên của Mỹ xuất sang Trung Quốc theo thỏa thuận thương mại mới giữa hai nước đã cất cánh vào ngày 14/6, sau 14 năm ngừng trệ do dịch bò điên.
Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Brazil chủ động tạm ngừng các hoạt động xuất khẩu thịt tới các nước thành viên liên minh để tránh việc EU phải áp đặt một lệnh cấm.
Sau 15 năm gián đoạn, lô hàng thịt bò đầu tiên của nước này đã tới Canada, sau khi thị trường Bắc Mỹ đưa ra quyết định cho phép nhập khẩu thịt bò từ Argentina vào năm 2015.