Xuất khẩu thủy sản có dấu hiệu phục hồi

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường trọng điểm như Mỹ, Liên minh châu Âu, châu Mỹ đang tăng trưởng mạnh cả về khối lượng và giá trị.
Theo các chuyên gia, xuất khẩu thủy sản đang có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng mạnh trên một số thị trường như Mỹ và các nước châu Mỹ.

Khối lượng xuất khẩu sang các thị trường này đã tăng trên 20% và giá trị tăng 6-8% so với cùng kỳ năm 2008.

Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu lần lượt tăng hơn 12% và 2,6% về lượng và giá trị,  trong khi thị trường Trung Quốc cũng tăng trưởng hơn 17,5% về khối lượng và gần19,5% về giá trị.

Các thị trường khác như châu Á và châu Mỹ cũng có những dấu hiệu tích cực, tăng trưởng cả về khối lượng và giá trị. tNếu xét từng nước thì Tây Ban Nha là bạn hàng lớn nhất tiêu thụ cá tra, basa xuất khẩu với tỷ trọng giá trị chiếm tới 11%, tiếp theo là Mỹ với hơn 9,5%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thị trường xuất khẩu chính của thủy sản Việt Nam là Nhật Bản vẫn bị sụt giảm nhẹ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước trong tháng 8 đạt 450 triệu USD, tăng 50 triệu USD so với tháng 7.

Tuy nhiên, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 8 tháng chỉ đạt 2,65 tỷ USD, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm  trước, chủ yếu do tình trạng thiếu tôm nguyên liệu chưa được cải thiện.

Trong tháng 8, mặt hàng tôm (cả tôm đông lạnh và chế biến) trở lại vị trí số một với kim ngạch xuất khẩu 773,7 triệu, giảm hơn 2%.

Tiếp theo là sản phẩm cá tra, basa với giá trị xuất khẩu hơn 733 triệu USD.

Thị trường xuất khẩu chính của thủy sản Việt Nam vẫn là Nhật Bản, tiếp đến Mỹ, Liên minh châu Âu (EU)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục