Lần đầu tiên quả bưởi Việt Nam được xuất khẩu sang Australia - một trong những thị trường nông sản khó tính bậc nhất thế giới; đồng thời Việt Nam cũng “mở rộng cửa” đón trái việt quất của Australia.
Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay ước đạt 3,92 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam.
Thái Lan và Trung Quốc đã hợp tác để bổ sung thêm năm cảng xuất nhập khẩu trái cây và phân phối trái cây Thái Lan đến nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/9.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ rất quan trọng và cần phải tiến triển theo hướng chuyên nghiệp, không lệ thuộc và bất kỳ thay đổi chính trị nào.
Đại diện hệ thống siêu thị Lotte Mart đánh giá cao tiềm năng của trái bưởi Việt Nam nhờ hương vị ngọt thanh, hàm lượng vitamin C cao và phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng Hàn Quốc.
Với lợi thế về chất lượng và là trái cây sạch tự nhiên, trái dừa tươi Việt Nam được kỳ vọng có thêm nhiều cơ hội đột phá về xuất khẩu trong thời gian tới.
Việc mở cửa chính thức thị trường cho nhiều loại trái cây sẽ giúp đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu, giảm áp lực về thời vụ thu hoạch, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho trái cây Việt Nam.
Sầu riêng Thái Lan vào thị trường Trung Quốc đạt gần 2,67 tỷ USD, chiếm 75% tổng lượng trái cây nhập khẩu của Trung Quốc trong quý 2 vừa qua - cải thiện đáng kể so với mức 42,5% ghi nhận hồi quý 1.
Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn tiếp tục đẩy mạnh đàm phán, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, thương mại, mở cửa xuất khẩu thêm nhiều nông sản vào thị trường mới.
Tỉnh An Giang phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái, thúc đẩy sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, gia tăng lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu cao.
Trong năm 2023, theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Đức đạt trên 36 triệu USD, tăng 45,6% so với năm 2022.
Mục tiêu của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không chỉ dừng lại ở việc duy trì và nhân rộng mã số vùng trồng cho các loại cây ăn quả chủ lực mà là xây dựng hình ảnh minh bạch, trách nhiệm về nông sản.
Lô hàng 5 tấn sầu riêng Ri6 của Việt Nam do Công ty TT Meridian Ltd (Anh) nhập khẩu chính ngạch đã được thông quan vào ngày 4/5 và được phân phối đến các siêu thị tại Anh.
Gia Lai hiện có hơn 29.000 ha cây ăn quả; trong đó, diện tích sầu riêng chiếm khoảng 4.000 ha. Với năng suất bình quân gần 15 tấn/ha, hiện tại sản lượng sầu riêng của Gia Lai đạt khoảng 25.000 tấn.
Những năm qua, xuất khẩu trái cây luôn vượt 3,6 tỷ USD, tạo nên cạnh tranh mới trên thị trường xuất nhập khẩu rau quả thế giới nhưng năm 2022 do dịch COVID-19 khiến xuất khẩu sụt còn 3,3 tỷ USD.
Hiện nay, tỉnh Bến Tre đã được cấp 25 mã số vùng trồng bưởi da xanh xuất khẩu sang thị trường EU và Hoa Kỳ; riêng, đối với thị trường Hoa Kỳ đã được cấp 11 mã số.
Bến Tre là địa phương xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ đầy tiềm năng, đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường khó tính này 7 sản phẩm cây ăn quả.
Bà Lê Thị Mai Anh, Vụ Thị trường châu Á-châu Phi, Bộ Công Thương, khẳng định Việt Nam và Thái Lan có nhiều tiềm năng có thể hợp tác trong lĩnh vực nông sản, rau củ trái cây tươi.
Bài viết trên trang mạng thestar.com.my của Malaysia nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực sản xuất an toàn, củng cố vị thế là một trong những nước xuất khẩu trái cây tươi quan trọng của thế giới.