Thái Lan tiếp tục đàm phán thuế quan với Mỹ bất chấp diễn biến chính trị

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ rất quan trọng và cần phải tiến triển theo hướng chuyên nghiệp, không lệ thuộc và bất kỳ thay đổi chính trị nào.

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Rayong, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Rayong, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan cho biết các cuộc đàm phán về thuế quan giữa nước này và Mỹ sẽ tiếp tục bất chấp diễn biến chính trị trong nước.

Phát biểu ngày 20/6, ông Pichai khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ rất quan trọng và cần phải tiến triển theo hướng chuyên nghiệp, không lệ thuộc và bất kỳ thay đổi chính trị nào của Thái Lan.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng Thái Lan có các nguyên tắc, hướng dẫn và thủ tục rõ ràng cho những cuộc đàm phán này và có thể xử lý hiệu quả.

Về những tác động tiềm tàng của việc cải tổ nội các, ông Pichai cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá tình hình. Tuy nhiên, ông khẳng định Bộ Thương mại có thể tiếp tục hoạt động vì có các viên chức lành nghề và chuyên nghiệp.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã yêu cầu Thái Lan nộp đề xuất ban đầu về đàm phán thuế quan trước ngày 20/6 theo giờ Mỹ.

Ông Vuttikrai Leewiraphan, Thư ký thường trực Bộ Thương mại và là người đứng đầu nhóm đàm phán, trước đó đã bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc thảo luận và đề xuất có thể mang lại kết quả tích cực.

Liên quan việc giải quyết tình trạng xuất khẩu trái cây và rau quả bị đình trệ do đóng cửa các trạm kiểm soát với Campuchia, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết đã hợp tác với các đơn vị thương mại hiện đại để mua và phân phối những sản phẩm này.

Cục Nội thương (DIT) và Bưu điện Thái Lan đang cung cấp 238.000 hộp và giỏ để đóng gói trái cây với dịch vụ giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Sáng kiến này nhằm mục đích phân phối hơn 3.000 tấn trái cây để giúp nông dân cắt giảm chi phí và giảm bớt tình trạng tồn đọng tại các trạm kiểm soát.

Ông Wittayakorn Maneenetr, Tổng Giám đốc DIT, cho biết sản lượng trái cây tính đến thời điểm này của năm 2025 đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là ở khu vực phía Đông.

Theo DIT, trong vụ thu hoạch măng cụt và chôm chôm muộn ở khu vực phía Đông (giáp Campuchia), việc đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới đã gây ra lo ngại về thị trường trái cây từ các tỉnh này.

Cục Nội thương có kế hoạch tổ chức Lễ hội trái cây Thái Lan 2025 vào tháng tới để phân phối trái cây từ các khu vực phía Nam như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bòn bon (longkong), mít tố nữ (chempedak) và mây Thái (salak), cùng với những sản phẩm từ khu vực phía Bắc như nhãn, vải và cam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.