Vụ vải thiều Lục Ngạn năm 2025 đạt sản lượng cao nhất trong nhiều năm, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều vượt kế hoạch, chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU, Canada và Trung Quốc.
Mùa vải 2025 dự báo bội thu với sản lượng ước đạt hơn 300.000 tấn, các địa phương và doanh nghiệp đã sớm kích hoạt hàng loạt kịch bản linh hoạt nhằm mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.
Những trái vải thiều tươi đầu tiên của mùa vụ 2025 từ Việt Nam vừa "lên kệ" tại Pháp, mở ra triển vọng mới cho ngành xuất khẩu nông sản nước nhà trên con đường chinh phục các thị trường khó tính.
Với sản lượng vải thiều năm 2025 dự kiến đạt 303.000 tấn, tăng 30% so với năm 2024, ngành nông nghiệp chuẩn bị cho thu hoạch, chế biến và tiêu thụ ngay từ sớm, đảm bảo cho vụ vải đạt thắng lợi.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, vụ sản xuất năm 2025, tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều, loại quả đặc sản nổi tiếng của Bắc Giang.
Trong số trên 67.000 tấn vải thiều Bắc Giang đã tiêu thụ, có trên 43.000 tấn tiêu thụ thị trường trong nước, còn lại là xuất khẩu sang các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, Australia…
Năm 2024, Bắc Giang đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường trong và ngoài nước gắn với quảng bá các sản phẩm chủ lực khác như gà đồi, các sản phẩm nông lâm nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.
Các mã vùng trồng vải thiều Bắc Giang được cấp xuất khẩu sang các thị trường như Australia, Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, với tổng diện tích trên 1.000ha.
Tỉnh Bắc Giang xác định Hoa Kỳ là thị trường tiềm năng, có sức mua lớn, đây lại là thị trường đòi hỏi chất lượng cao, với các yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm nghiêm ngặt.
Vải thiều Bắc Giang khẳng định được thương hiệu, định vị được giá trị tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng sản lượng xuất khẩu năm nay đạt trên 75.900 tấn, chiếm 38,1% tổng sản lượng tiêu thụ.
Vụ vải năm 2022, tỉnh Bắc Giang sớm kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu thụ vải trong nước và trên nền tảng số, đẩy mạnh xuất sang Nhật Bản, Mỹ, Australia, mở rộng tiêu thụ ở khu vực ASEAN.
Phía Nhật Bản đã ủy quyền cho cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam thực hiện đóng gói và xử lý xông hơi khử trùng, tạo điều kiện cho quả vải thiều sang Nhật Bản được thuận lợi hơn.
Quy trình vận chuyển để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả cần có sự tham gia của các cơ quan y tế và các địa phương đề nghị hỗ trợ vận chuyển cần chủ động xây dựng các quy trình vận chuyển hàng hóa.
Sáng 18/5, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ mở vườn thu hái vải xuất khẩu và xuất chuyến vải đầu tiên đi Nhật Bản, Singapore với tổng sản lượng khoảng 100 tấn.
Việt Nam có nhiều loại nông sản xuất khẩu chủ lực có tính chất mùa vụ, dễ gặp khó khăn, áp lực tiêu thụ khi vào mùa vụ thu hoạch, nhất là phải đối mặt với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Sự xuất hiện của những trái vải thiều Việt Nam tươi đẹp và ngọt ngào đã khiến người tiêu dùng Singapore lập tức “phải lòng,” sau 2 tuần lên kệ, nhiều siêu thị đã không còn hàng để bán.
Bộ Công Thương xác định thị trường nội địa là đầu ra quan trọng của quả vải thiều nên đã mở rộng thị trường xuất khẩu, hàng đầu là xuất sang thị trường Trung Quốc cũng như mở rộng ra thế giới.
Tính đến hết ngày 5/7, vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu sang trên 30 nước và vùng lãnh thổ với tổng sản lượng ước đạt 85.150 tấn và giá trị ước đạt 149,51 triệu USD.
Tỉnh Hải Dương tổ chức lễ hội vải thiều nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ, khai thác tối đa những giá trị kinh tế từ vải thiều đến các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế.