Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đã được điều chỉnh theo mùa của nền kinh tế lớnnhất châu Âu đạt 91,9 tỷ euro (khoảng 119,6 tỷ USD) trong tháng Một năm nay,tăng 1,4% so với tháng 12/2012, trong khi nhập khẩu còn tăng mạnh hơn, ở mức3,3%, lên 76,2 tỷ euro.
Với mức xuất, nhập khẩu này, thặng dư thương mại đã được điều chỉnh theo mùacủa Đức giảm từ 16,9 tỷ euro xuống 15,7 tỷ euro. Tuy nhiên, nếu chưa điều chỉnhtheo mùa, thặng dư thương mại của tháng Một lại tăng nhẹ lên 13,7 tỷ euro, sovới 13,2 tỷ euro của cùng kỳ năm trước, khi xuất khẩu tăng 3,1%, còn nhập khẩutăng 2,9%.
Trong khi xuất khẩu của Đức tới các nước thuộc Khu vực sử dụng đồng Euro(Eurozone) chỉ tăng 0,4%, nhập khẩu từ các nước này tăng 2,8%.
Theo nhà kinh tế Christian Schulz ở Berenberg, quá trình tái cân đối hoạtđộng thương mại với Eurozone đang diễn ra, khi Đức đã giảm một nửa thặng dưthương mại với các nước đối tác trong liên minh tiền tệ kể từ năm 2008.
Ông cho rằng nhu cầu trong nước của Đức là yếu tố góp phần ổn định tình hìnhkhu vực trong bối cảnh khủng hoảng, khi cho phép các nước gặp khó khăn có thểxuất khẩu tới nước này nhiều hơn.
Nhà kinh tế Johannes Greis ở Natixis cho rằng xuất khẩu của Đức tăng trongtháng Một là dấu hiệu tích cực đối với tăng trưởng kinh tế của nước này trongquý 1 này, còn nhập khẩu tăng cho thấy nhu cầu trong nước của Đức khá mạnh./.