Xung đột bộ lạc tại Libya làm 12 người thiệt mạng

Cuộc xung đột giữa hai bộ lạc ở thị trấn Zlitan, miền Trung Libya, đã làm 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Theo AP, một quan chức an ninh giấu tên của Libya cho biết cuộc xung đột giữa hai bộ lạc ngày 23/8 ở thị trấn Zlitan, miền Trung Libya, đã làm 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Quan chức này cho rằng vụ giao tranh giữa các thành viên của hai bộ lạc này đã biến thành một cuộc chiến tổng lực giữa hai nhóm được vũ trang đầy đủ ở thị trấn Zlitan, cách thủ đô Tripoli 145km về phía Đông Nam.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân nào gây bùng phát tình trạng thù địch này.

Sau cuộc nổi dậy năm ngoái nhằm vào cố lãnh đạo Muammar Gaddafi, các tay súng vốn là dân thường, đã tịch thu một lượng lớn vũ khí và đánh bại lực lượng của ông Gaddafi.

Hiện quốc gia này còn tràn ngập vũ khí trong tình trạng thiếu sự quản lý của chính quyền trung ương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục