Xung đột Hamas-Israel: Nhật Bản viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu USD

Nhật Bản trước mắt sẽ tập trung hỗ trợ sơ tán người nước ngoài bị mắc kẹt ở Gaza, bao gồm cả các công dân của nước này, đồng thời công bố hỗ trợ 10 triệu USD cho mục đích nhân đạo.
Xung đột Hamas-Israel: Nhật Bản viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu USD ảnh 1Đoàn xe chở hàng viện trợ tới Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 22/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình Cairo diễn ra từ ngày 20-22/10 tại Ai Cập, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã kêu gọi các bên liên quan hành động phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình Cairo được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Hamas-Israel và thống nhất về lộ trình chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Kamikawa đã lên tiếng kêu gọi phong trào Hồi giáo Hamas ngay lập tức trả tự do cho các con tin cũng như đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông đồng thời hối thúc các bên liên quan có hành động phù hợp với luật pháp quốc tế, kiềm chế, ngăn chặn tình trạng bất ổn lan rộng ra toàn khu vực, cũng như ngăn tình hình nhân đạo ở Dải Gaza ngày càng xấu đi bằng cách đảm bảo việc cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân.

[Jordan và WFP thúc đẩy nỗ lực tăng cường viện trợ cho Gaza]

Ngoại trưởng Kamikawa cũng khẳng định Nhật Bản sẽ tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu tình hình. Trước mắt Nhật Bản sẽ tập trung hỗ trợ sơ tán người nước ngoài bị mắc kẹt ở Gaza, bao gồm cả các công dân của nước này, đồng thời công bố hỗ trợ 10 triệu USD cho mục đích nhân đạo.

Ông Kamikawa bày tỏ hy vọng xung đột Hamas-Israel sẽ không "đóng lại" con đường hòa bình ở Trung Đông, đồng thời khẳng định lập trưởng của Nhật Bản ủng hộ giải pháp hai nhà nước là không thay đổi.

Nhân chuyến tham dự hội nghị lần này, Ngoại trưởng Kamikawa đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo, quan chức một số nước tham dự như Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Palestine, Ngoại trưởng các nước Anh, Canada, Na Uy, Brazil, Pháp nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt tình căng thẳng và cải thiện vấn đề nhân đạo ở Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Phương Hoa/Vietnam+)

PISA 2025: Thành tích học tập giảm trên diện rộng

Theo kết quả khảo sát khoảng 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế, điểm trung bình của OECD ở cả ba môn Khoa học, Đọc hiểu và Toán học đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Nước sông xuống thấp làm trơ các trụ của cây cầu Kew bắc qua sông Thames đoạn ở London. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Mực nước sông Thames của Anh xuống thấp nghiêm trọng

Theo số liệu chính thức đến cuối tháng 7/2026, mực nước sông Thames xuống mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 1871, dẫn đến nhiều địa phương phải ban bố tình trạng hạn hán.