Nhật Bản trước mắt sẽ tập trung hỗ trợ sơ tán người nước ngoài bị mắc kẹt ở Gaza, bao gồm cả các công dân của nước này, đồng thời công bố hỗ trợ 10 triệu USD cho mục đích nhân đạo.
Các trợ lý Jack Doyle, Munira Mirza, Dan Rosenfield và Martin Reynolds từ chức trong bối cảnh tình trạng bất ổn trong đảng Bảo thủ đang gia tăng, gây áp lực lên Thủ tướng Boris Johnson.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ thị Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng nước này thực hiện các chuyến công du tới Moskva để tiến hành hội đàm nhằm giảm căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ukraine.
Hội đồng Bộ trưởng Mali đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 năm, vốn được thiết lập kể từ tháng 11/2015 sau cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Bamako.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Serbia cảnh báo tình trạng bất ổn ở khu vực có thể xảy ra sau quyết định kết nạp Kosovo làm thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).
Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng nước này, ông Temir Sariyev, sau cáo buộc tham nhũng trong một dự án xây dựng hạ tầng cơ sở.
Gói viện trợ quân sự hằng năm của Mỹ dành cho Ai Cập sẽ vẫn không thay đổi cho tới năm tài chính 2016, theo đó, Washington tiếp tục viện trợ quân sự cho Ai Cập ở mức 1,3 tỷ USD trong năm tới.
Cảnh sát Nepal đã phải bắn đạn hơi cay và bắt giữ hơn 20 người nhằm ngăn chặn đoàn người biểu tình tấn công các phương tiện gần văn phòng Thủ tướng Sushil Koirala.
Ai Cập và Pháp đang thúc đẩy đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận mua sắm vũ khí trị giá khoảng 6 tỷ euro, bao gồm 24 máy bay Rafale và một tàu khu trục hải quân.
Ngày 3/12, một sỹ quan quân đội Thái cho biết nước này sẽ thành lập 3 ủy ban ở các cấp khác nhau với nhiệm vụ lập lại hòa bình ở khu vực miền Nam đầy bất ổn.
Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 10/2014 giảm 2,87% so với cùng kỳ năm 2013, là tháng giảm thứ 19 liên tiếp.
Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố tình trạng bất ổn ở Ukraine gây nguy hiểm cho chính nước này lẫn các nước láng giềng như Nga và Belarus, trong khi lại có lợi cho Mỹ.
Các nhà lãnh đạo châu Phi đã cùng khẳng định sự cần thiết của việc giải quyết tình trạng bất ổn và thiếu hụt cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của châu lục này.