Báo cáo của Cơ quan hỗ trợ chính sách, một đơn vị nghiên cứu độc lập thuộcAPEC chuyên cung cấp những bài phân tích về kinh tế và thương mại dựa trên cácsố liệu thu thập từ khu vực này, cho biết mặc dù mức tăng trưởng thương mạitrung bình của các nền kinh tế APEC chỉ đạt 4,6% trong tháng 5/2012, so với12,1% hồi tháng 12/2011 (dựa theo giá trị buôn bán hàng hóa của các nền kinh tếthành viên APEC tính bằng đồng USD), song vẫn đủ để khối này duy trì vị trí tăngtrưởng hàng đầu so với các nền kinh tế khác trên thế giới. Trong khi đó, buônbán hàng hóa trong tháng 5/2012 của các khu vực còn lại trên thế giới lại giảm5,6%.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán tăng trưởng kinh tế của APEC sẽ tăng nhẹlên 4,2% trong năm 2012 so với mức 4,1% của năm ngoái. Năm 2013, con số này sẽđạt 4,5%, vượt xa so với xu hướng phát triển chung của thế giới.
Giám đốc Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC, ông Dennis Hew, chobiết mặc dù hoạt động buôn bán của các thành viên APEC trong nửa đầu năm 2012không đồng đều do nhu cầu toàn cầu yếu và giá hàng hóa giảm mạnh, song tăngtrưởng kinh tế của các nền kinh tế thành viên APEC vẫn tương đối mạnh và có khảnăng phục hồi cao.
Theo ông Hiu, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vào khu vực này làđáng khích lệ nhờ một thực tế là châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm gần một nửamức tăng FDI của toàn cầu trong năm 2011.
Tuy nhiên, ông Hiu cảnh báo tăng trưởng kinh tế, buôn bán và đầu tư củaAPEC có thể sẽ bị tác động đáng kể bởi nguy cơ suy thoái liên quan tới môitrường bên ngoài, cho dù hoạt động kinh tế của khối này dự kiến vẫn tương đốimạnh trong thời gian trung hạn.
Báo cáo còn đưa ra những biện pháp có thể giúp giảm thiểu những rủi rotrên, như duy trì các thị trường tự do và thị trường mở, thực hiện cam kết bãibỏ các biện pháp hạn chế hiện hành, chống các biện pháp bảo hộ mậu dịch mới nhằmhỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế khu vực cũng như toàn cầu./.