Trung Quốc nêu rõ bốn "lằn ranh đỏ," trong đó có hệ thống chính trị và quyền phát triển; nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là hai bên phải tôn trọng các lợi ích cốt lõi và quan ngại chính của nhau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 753/QĐ-TTg về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về các vấn đề thương mại với Hoa Kỳ với Trưởng đoàn là Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã có một cuộc trao đổi trực tiếp tại một khách sạn ở thủ đô Jakarta.
Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Đức nhận định EU không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột thương mại với Mỹ vì đơn giản EU không có đủ sức mạnh để làm được điều này.
Do việc áp thuế đơn phương và các hạn chế thương mại khác trong giai đoạn trước đại dịch đã làm suy yếu trật tự thương mại đa phương, hiện nay, trọng tâm đã được chuyển sang các hiệp định song phương.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ nêu rõ với việc cho phép hoạt động nhập khẩu thép và nhôm miễn thuế từ Anh, Mỹ sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa cung và cầu với các sản phẩm này ở Mỹ.
Các sản phẩm nhôm, thép của Anh được dỡ bỏ thuế quan ở Mỹ; đổi lại, chính phủ Anh cũng dỡ bỏ thuế quan trả đũa áp đặt với 500 triệu USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ, gồm rượu và hàng tiêu dùng.
Theo thỏa thuận, Mỹ và châu Âu sẽ chấm dứt đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số với các công ty Big Tech sau khi thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu có hiệu lực, dự kiến vào năm 2023.
Nghiên cứu của Oxford tính tới "kịch bản căng thẳng" khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng xa rời nhau, theo đó GDP của Mỹ có thể giảm 1.600 tỷ USD trong 5 năm tới.
Chiều 7/9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Standard Chartered tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Việt Nam-Ngôi sao đang lên.”
Dòng dân cư đổ về nông thôn, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã tạo ra một cơ hội bất ngờ cho Trung Quốc để tập trung vào việc phát triển và tạo việc làm tại khu vực nông thôn.
Do những tác động tới từ thị trường Trung Quốc và sự bất ổn từ vấn đề Brexit, nền kinh tế Đức đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái trong tương lai gần.
Tác giả David Uren của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ, Đại học Sydney, nhận định tự do hóa thương mại đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất trong 80 năm qua, song vẫn có những tín hiệu tích cực.
Việc hàng hóa của các doanh nghiệp bị làm giả, bị đội lốt thương hiệu có thể sẽ làm sụp đổ các thương hiệu mà doanh nghiệp phải mất nhiều năm gây dựng.
Tại cuộc hội đàm ngày 24/10 tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Nak-yeon nhất trí cần cải thiện quan hệ song phương căng thẳng hiện nay.
Theo Người phát ngôn Huang Libin của MIIT, Trung Quốc sẽ không đóng cửa nền kinh tế trong nước với các nhà đầu tư nước ngoài và ngành công nghiệp thế giới bất chấp những xung đột thương mại với Mỹ.
Trong quý 3/2019, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 6%, mức thấp nhất trong gần ba thập kỷ, trước sự sụt giảm nhu cầu trong nước và cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ.
Chính phủ yêu cầu rà soát, thống kê, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm và đẩy nhanh việc di dời các cơ sở sản xuất này ra khỏi đô thị hoặc khu dân cư.
Theo Ngân hàng Thế giới, các chuỗi giá trị toàn cầu đã tăng trưởng mạnh trong giai đoạn năm 1990-2007 nhưng xu hướng này đã bị đảo ngược trong những năm gần đây.