Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 1/10 thừa nhận đứng sau vụ tấn công tàu hàng Hà Lan MV Minervagracht ở Vịnh Aden hôm 29/9, khiến tàu bốc cháy và 2 người bị thương.
Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đặc phái viên Mỹ về Yemen Tim Lenderking sẽ tiếp tục các nỗ lực của Mỹ để giúp thúc đẩy hòa bình ở Yemen.
Thông báo của GCC nêu rõ: "GCC cam kết tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Yemen và đạt được an ninh, ổn định và hòa bình tại nước này."
Một thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen thông báo vòng đàm phán thứ 2 giữa Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi có khả năng sẽ được tổ chức sớm tại thủ đô Amman của Jordan.
Đàm phán hòa bình Yemen có bước tiến mới khi các bên tham chiến nhất trí mở cửa trở lại sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa, hiện do phiến quân Houthi kiểm soát, cho phép thực hiện các chuyến bay nội địa.
Tính đến nay, trên tổng số 6.000 thường dân Yemen thiệt mạng có 4.300 người chết trong các trận oanh kích của liên quân Saudi Arabia và UAE, đáng lưu ý, 60% vũ khí của Saudi Arabia là đến từ châu Âu.
Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột tuân thủ các quy định về nhân đạo quốc tế, bao gồm việc tiến hành những biện pháp bảo vệ dân thường.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định Tehran sẵn sàng hỗ trợ về mặt ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Yemen, nếu Arabia Saudi tính đến một giải pháp chính trị.
Kênh Deutsche Welle của Đức đưa tin chính phủ nước này đã tăng cường việc cung cấp vũ khí cho một số nước có liên quan đến cuộc xung đột Yemen, bất chấp những ý kiến bất đồng từ các đảng đối lập.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các bên giao tranh tại Yemen chấp nhận một lộ trình hòa bình và nhanh chóng đạt một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.
Vòng đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột vũ trang kéo dài 13 tháng qua ở Yemen đã chính thức khai mạc tại Kuwait, với sự tham gia đầy đủ của phái đoàn Chính phủ và đại diện các phe đối lập.
Nguồn tin từ Liên hợp quốc cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa các phe phái ở Yemen, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/1, tiếp tục bị trì hoãn thêm ít nhất một tuần nữa.
Các cuộc hòa đàm giữa lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen được nối lại ngày 19/12, một ngày sau khi Houthi tuyên bố ngừng đối thoại nhằm phản đối việc chính phủ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen ngày 10/9 thông báo chính phủ nước này và lực lượng phiến quân Houthi đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới.
Những kẻ đánh bom, được cho là thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã chiếm giữ tòa nhà nơi đặt trụ sở của cơ quan tình báo địa phương thành phố cảng Aden và sau đó đặt bom phá hủy.
Ngày 24/5, một quan chức Liên hợp quốc cho biết hội nghị do Liên hợp quốc tổ chức nhằm thúc đẩy hòa bình tại Yemen đã bị hoãn, chỉ bốn ngày trước khi hội nghị dự kiến khai mạc tại Geneva (Thụy Sĩ).
Tổng thống Mỹ Obama đã gặp Thái tử UAE Mohammed bin Zayed al-Nahayan và thảo luận về cuộc xung đột ở Yemen, Iraq, Syria và Libya, cũng như nhu cầu về trang thiết bị quân sự UAE.