Liên hợp quốc hối thúc các bên ở Yemen chấp nhận lộ trình hòa bình

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các bên giao tranh tại Yemen chấp nhận một lộ trình hòa bình và nhanh chóng đạt một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.
Liên hợp quốc hối thúc các bên ở Yemen chấp nhận lộ trình hòa bình ảnh 1Binh sỹ thuộc lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen sau khi được trả tự do theo chương trình trao đổi tù nhân tại Taiz, Yemen ngày 1/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lộ trình hòa bình do Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed đề xuất, theo đó các bên tiến tới thành lập một chính phủ đoàn kết, đồng thời lực lượng phiến quân Houthi hạ vũ khí và rút khỏi các khu vực chiếm đóng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với các nhà đàm phán tại Kuwait ngày 26/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc đề nghị "các phái đoàn đàm phán của hai bên làm việc nghiêm túc với Đặc phái viên Liên hợp quốc để thống nhất một lộ trình hòa bình và nhanh chóng đạt một thỏa thuận toàn diện."

Tổng thư ký cũng đề nghị các bên tránh làm tình hình xấu đi và cần thể hiện trách nhiệm và sự mềm dẻo để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tổng thư ký nhấn mạnh cộng đồng quốc tế mong muốn Yemen chấm dứt xung đột và trở lại quá trình chuyển tiếp trước khi xảy ra chiến tranh.

Hiện các bên vẫn chưa nhất trí được bất cứ vấn đề nào tại vòng đàm phán kéo dài hai tháng qua ở Kuwait. Phái đoàn chính phủ Yemen nêu rõ sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa trước khi phiến quân Houthi rút hoàn toàn khỏi các khu vực chiếm đóng từ năm 2014, trao trả vũ khí và trao quyền kiểm soát các cơ quan, thể chế nhà nước cho chính phủ hợp pháp của Yemen.

Trong khi đó, Houthi đề nghị đạt một thỏa thuận về chức vụ tổng thống và chính phủ đoàn kết trước khi ký bất kỳ thỏa thuận nào về các vấn đề quân sự và an ninh.

Bất chấp sự can thiệp quân sự từ tháng 3/2015 của liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu ủng hộ chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi, phiến quân Houthi và các lực lượng đồng minh vẫn nắm quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của Yemen kể từ năm 2014, trong đó có thủ đô Sanaa.

Cuộc xung đột ở Yemen đã khiến hơn 6.400 người thiệt mạng và cộng đồng quốc tế đang gia tăng áp lực hối thúc các bên chấm dứt xung đột. Trong khi hòa đàm đang diễn ra một cách khó khăn tại Kuwait, thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 11/4 vừa qua, đã liên tiếp bị vi phạm.

Theo thông tin mới nhất, giao tranh giữa các lực lượng chính phủ với phiến quân Houthi diễn ra một số mặt trận trong ngày 26/6 đã làm 41 người thiệt mạng.

Phiến quân hiện đã chiếm khu vực Qubaita, giáp giữa tỉnh Lahj và Taiz ở miền Nam, và đang tìm cách chiếm căn cứ không quân chiến lược Al-Anad ở Lahj./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.