Các nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Đức sẽ tới Bắc Kinh vài ngày sau lễ Phục sinh, sau đó bà sẽ tới Nhật Bản để tham dự cuộc họp của ngoại trưởng các nước G7.
Giai đoạn đầu tiên có thể là việc ký kết một hiệp định mà Mỹ và châu Âu bãi bỏ tất cả thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp và ở bước thứ hai, châu Âu và Mỹ sẽ thảo luận các lĩnh vực gây tranh cãi
Trong những tuần gần đây, nếu chú ý quan sát và cảm nhận hơi thở chính trị từ Berlin, người ta dễ dàng nhận thấy một hy vọng mới tràn ngập về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Thủ tướng Đức lập luận rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương cần được đánh giá lại “một cách cơ bản," trong khi Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh rằng hiện có “nhu cầu hành động cấp bách."
Thủ tướng Merkel nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đức là để bảo vệ Đức cũng như các nước châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cả chính lợi ích của Mỹ.
Ở tuổi 61, ông Francis Joyon lại tiếp tục lập kỷ lục về thời gian một mình đi thuyền xuyên Đại Tây Dương với tổng cộng 5 ngày, 2 giờ và 7 phút, phá vỡ thành tích của chính ông lập cách đây hơn 4 năm.
EU đang hối thúc Mỹ chấp thuận một khuôn khổ về việc cho phép nhập khẩu khí đốt vào EU thông qua một hiệp định thương mại xuyên Đại Tây Dương đang được thảo luận.